1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

“Nhắc nhở” Bộ Công an về công tác quản lý vũ khí và cán bộ

(Dân trí) - Trong đường dây ma túy lớn ở Hà Giang của Trần Hữu Thủy và “chợ” ma túy Thanh Nhàn (Hà Nội) của Cao Thị Lan, góp mặt tới 22 cán bộ công an. Từ 2 vụ án này, Viện KSND Tối cao đã chỉ ra nhiều thiếu sót của Bộ Công an trong việc quản lý cán bộ.

Mới đây, Viện đã gửi công văn tới Bộ trưởng Bộ Công an kiến nghị về việc chấn chỉnh công tác quản lý vũ khí quân dụng và cán bộ.

 

Về công tác quản lý vũ khí quân dụng, qua điều tra, xét xử hai vụ án, các cơ quan tố tụng đã xác định: Trung tâm cơ khí và vũ khí chuyên dụng (F16) thuộc Cục kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ - Tổng Cục Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Công an có nhiệm vụ quản lý kho vũ khí quân dụng. Nhưng lãnh đạo đơn vị này thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý và không thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý kho vũ khí quân dụng, để thất thoát làm công cụ cho tội phạm hoạt động.

 

Cụ thể, từ năm 2002-2004, lãnh đạo Trung tâm không tổ chức, thực hiện việc kiểm kê kho vũ khí quân dụng theo quy định của pháp luật. Vũ khí tồn đọng từ sau giải phóng miền Nam và thu hồi từ các đơn vị để sửa chữa không được quản lý chặt chẽ. Kho vũ khí chỉ giao cho một cá nhân quản lý mà không có cơ chế kiểm tra giám sát. Do đó, Nguyễn Mạnh Đức, nguyên thiếu tá, thủ kho của Trung tâm đã chiếm đoạt 68 khẩu súng để bán cho các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy của Trần Hữu Thủy, thu lời bất chính.

 

Về công tác quản lý cán bộ, trong vụ án Trần Hữu Thủy có 8 bị can nguyên là lãnh đạo, sĩ quan và cán bộ thuộc Công an tỉnh Hà Giang và Công an tỉnh Vĩnh Phúc liên quan hoặc trực tiếp thực hiện mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó có nhiều người nguyên là trưởng phòng cảnh sát kinh tế, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy...

 

Vụ án Cao Thị Lan có 7 cán bộ, sĩ quan thuộc công an phường Thanh Nhàn và Quỳnh Lôi - Công an Hà Nội liên quan. Ngoài ra, trong quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục bắt tạm giam 6 bị can thuộc Công an Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ để bao che cho các đối tượng buôn bán ma túy.

 

Do đó, Viện KSND Tối cao kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công an có thông báo về những vi phạm trên cho các đơn vị trong lực lượng công an biết để rút kinh nghiệm, đồng thời có các biện pháp phòng ngừa những vi phạm và thiếu sót, sơ hở tương tự; tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát quản lý vũ khí quân dụng, thực hiện tốt quản lý cán bộ; xử lý những vi phạm trong công tác quản lý vũ khí quân dụng tại F16 theo đúng quy định của pháp luật.

 

P.Thảo