1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Nguyên TGĐ Công ty xổ số Bình Dương nhận hơn 8 năm tù

(Dân trí) - Cho rằng hành vi của bị cáo Vũ Đình Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty xổ số Kiến thiết Bình Dương, đủ yếu tố để định danh với 3 tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo này tổng cộng 8 năm 6 tháng tù giam.

Sau 5 ngày xét xử và 7 ngày nghị án, chiều 22/6, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên bản án sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Châu (55 tuổi) - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết - dịch vụ Bình Dương 2 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, 6 năm tù về tội  “Cố ý làm trái các qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 6 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”. Tổng hình phạt bị cáo Châu nhận là 8 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra tòa buộc bị cáo Châu phải bồi hoàn hơn 2 tỉ đồng (là khoản gây thất thoát ngân sách nhà nước).
 
Nguyên TGĐ Công ty xổ số Bình Dương nhận hơn 8 năm tù - 1
Bị cáo Châu (trái) và cấp dưới tại tòa (Ảnh: báo Bình Dương)

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng An, nguyên Phó phòng Kế toán, Giám đốc Trung tâm Thương mại thuộc Công ty TNHH MTV XSKT Bình Dương, 2 năm tù treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu từ 10 năm 6 tháng tù đến 13 năm 9 tháng tù. VKS cũng đề nghị tuyên bị cáo Lê Hoàng An từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, tháng 10/2006, Vũ Đình Châu cùng nhân viên Lê Thị Kim Chi đến gặp ông Đặng Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tấn Lợi để bàn bạc việc sang nhượng mặt bằng và tài sản trên đất của Công ty cổ phần Tấn Lợi.

Hai bên thống nhất giá trị chuyển nhượng gần 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Đặng Văn Đức và ông Đỗ Văn Hạnh, Giám đốc Công ty cổ phần Tấn Lợi lại ém nhẹm sự thật là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận sở hữu công trình của Công ty Tấn Lợi đang thế chấp tại ngân hàng.

Tháng 12/2006, ông Đỗ Văn Hạnh và Vũ Đình Châu ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên diện tích đất 8.054m2 tại địa chỉ 672 đại lộ Bình Dương, với giá gần 7 tỷ đồng.

Quá trình mua tài sản, ông Vũ Đình Châu không yêu cầu đại diện Công ty Tấn Lợi đưa ra giấy tờ chứng minh tài sản chuyển nhượng hợp pháp. Khi ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cũng không yêu cầu Công ty Tấn Lợi phải bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu công trình cũng như không thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản.

Đến ngày vụ án được khởi tố (ngày 4/5/2006), tài sản chuyển nhượng vẫn không làm thủ tục chuyển nhượng được do giấy tờ pháp lý về tài sản của Công ty Tấn Lợi đang “thế chấp” trong ngân hàng. Với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết-dịch vụ Bình Dương, Vũ Đình Châu trực tiếp thực hiện việc chuyển nhượng mua tài sản “khống” gây thiệt hại cho nhà nước hơn 6,8 tỷ đồng.

Bị cáo Vũ Đình Châu còn liên quan đến tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quả lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ phê duyệt thanh toán khối lượng phát sinh đóng cừ thép trong dự án Trung tâm thương mại Bình Dương Center do nhà thầu “qua mặt” nhưng vẫn được Châu “chi đẹp” gây thiệt hại cho nhà nước 1,2 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Hoàng An, lợi dụng việc đi kiểm kê sản phẩm tại phân xưởng in, An đã lấy trộm một số dụng cụ in vé số, tài liệu gồm nhiều tờ giấy in vé số (chưa có sêri) của các kỳ với mục đích làm giả vé số trúng thưởng.  

Sau khi có kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết-dịch vụ Bình Dương, An đã làm thành những tờ vé số giả trúng số 100.000 đồng với 4 kỳ và đã nhận tiền trót lọt. Tuy nhiên, lần sau cùng An đưa cho Nguyễn Đức Phong đi lĩnh thưởng thì bị phát hiện. Với thủ đoạn làm giả 177 tờ vé số trúng giải 100.000 đồng/tờ, An đã chiếm đoạt hơn 17 triệu đồng.      

Luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho bị cáo Châu, cho rằng, những cáo buộc của Viện KSND đối với thân chủ mình chưa đủ cơ sở pháp lý và đề nghị tuyên ông Châu vô tội. Ngay sau khi bản án sơ thẩm tuyên, bị cáo Châu cho biết sẽ làm thủ tục kháng cáo bản án này.   

Công Quang