1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hoa hậu Việt Nam 2010:

Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng

(Dân trí)- Vượt qua 13 đối thủ, Nguyễn Phạm Bích Trâm (SBD 809) đến từ Đồng Nai với điệu múa quạt duyên dáng đã giành chiến thắng trong đêm thi Người đẹp tài năng. Tuy nhiên “Giải thưởng phụ không giúp người chiến thắng được đặc cách vào top 10”- BTC Hoa hậu VN 2010 xác nhận.

Không có dàn âm thanh “hoành tráng”, không có sân khấu lớn dàn dựng công phu, không có dàn đèn ngập ánh sáng, đêm thi tài năng diễn ra giản dị đến mộc mạc trong khán phòng nhỏ của Nhà Trắng- Tuần Châu, tối 9/8. Mỗi thí sinh có 5 phút để trình diễn tiết mục của mình. Sự đa dạng của các tiết mục, sự phong phú về thể loại nghệ thuật được lựa chọn, sự đầu tư của các thí sinh- đã đem lại sức hấp dẫn cho đêm diễn.
 
14 người đẹp lọt qua vòng sơ tuyển tài năng sau nhiều ngày tập luyện đã trình diễn hết mình. Ấn tượng một nét Huế ngọt ngào của Lê Nhã Uyên (SBD 58). Cô gái Huế dịu dàng trong tà áo dài tím đã hát những nét nhạc mộc mạc về Huế xưa đầy cảm xúc. Bất ngờ với điệu nhảy Hip hop nhiều công phu của Phí Thị Thùy Linh (SBD 569). Chỉ với 5 phút trình diễn, Phí Thị Thùy Linh đã kể câu chuyện về sức vươn dậy vượt khó khăn của một cô gái bằng hip hop. Cây đàn tính và điệu then giản dị của quê hương Lạng Sơn đã mang đến những dấu ấn lạ, thú vị về thí sinh mang số báo danh 574- Đàm Thu Trang. Vốn là sinh viên ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội, phần trình diễn của Đàm Thu Trang được đánh giá cao. Tiến sỹ Mỹ học Thế Hùng- thành viên BGK đánh giá, phần trình diễn của số báo danh 574 khá chuyên nghiệp.  
 
 
Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 1
Giây phút chiến thắng xúc động của Bích Trâm

 Điệu múa dân tộc Khơ Mú sinh động của cô giáo vùng cao Đỗ Thị Hương, màn trình diễn vẽ ký họa Vịnh Hạ Long của thí sinh Huỳnh Bích Phương, điệu múa công mang tên Giấc mơ của người đẹp Vũ Thị Hoàng My… mang lại những nét hấp dẫn riêng, những dấu ấn cá nhân của những nhan sắc tài năng. 

Vượt qua những đối thủ nặng ký, cô gái đến từ Đồng Nai- Nguyễn Phạm Bích Trâm với màn múa quạt trên nền ca khúc Nắng có còn xuân (nhạc sỹ Đức Trí, ca sỹ Nghi Văn thể hiện) đã giành chiến thắng thuyết phục. Chưa bao giờ học qua bất kỳ trường lớp nào về múa, chỉ đôi lần tham gia múa trong đội văn nghệ của trường, lớp, Nguyễn Phạm Bích Trâm đã tự mình biên đạo và biểu diễn tiết mục múa đầy ấn tượng. Tuy trong điệu múa vẫn còn những dáng dấp không chuyên, nhưng cách biểu diễn đầy thần thái đã giúp Bích Trâm ghi điểm.  

Ngay khi cái tên Nguyễn Phạm Bích Trâm được xướng lên với giải thưởng Người đẹp tài năng, số báo danh 809 đã bật khóc. Người đẹp không giấu được xúc động, nghẹn ngào. Phía dưới hàng ghế BGK, NSND Lê Khanh, nhà thiết kế Minh Hạnh- trưởng ban giám khảo, cũng rơi nước mắt… Sự đồng điệu ấy khiến khán giả xúc động. 
 
Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 2
  Tuy giành chiến thắng, nhưng giải thưởng phụ sẽ không có tính
quyết định việc Bích Trâm có lọt vào top 10 Hoa hậu VN 2010 hay không. 

Vẫn câu hỏi “Liệu với danh hiệu Người đẹp tài năng, Nguyễn Phạm Bích Trâm có được một suất trong top 10?”, trưởng ban giám khảo- Minh Hạnh giữ câu trả lời quen thuộc “Cái đó phải hỏi BTC”. Liên hệ với BTC, ông Lê Xuân Sơn- phó tổng biên tập báo Tiền Phong, phó BTC xác nhận với phóng viên Dân trí “Những người đẹp đoạt giải thưởng phụ như Người đẹp biển, Người đẹp tài năng sẽ không được đặc cách vào top 10 trong đêm chung kết. Việc chấm điểm cho những người đẹp lọt vào top 10 hoàn toàn phụ thuộc vào ban giám khảo. Việc chấm điểm ấy dựa trên cả một quá trình (cả quãng thời gian tham dự hoa hậu VN 2010- PV) chứ không dựa trên một cuộc thi. Giải thưởng phụ chỉ là giải thưởng phụ”. 

Như vậy, với giải thưởng Người đẹp tài năng- Nguyễn Phạm Bích Trâm sẽ nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng trong đêm chung kết, giống như Người đẹp biển Nguyễn Thị Loan. Con đường đến với top 10 của “hai giải thưởng phụ” vẫn còn dài phía trước. 

Bắt đầu từ ngày 10/8, 37 thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010 sẽ bước vào tập luyện cho đêm chung kết diễn ra vào ngày 14/8 tại sân khấu Nhạc nước, Tuần Châu. 

Dưới đây là một số hình ảnh trong đêm thi tài năng:

 
Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 3
Khi vẻ đẹp đặt bên cạnh tài năng, vẻ đẹp như được nhân lên.

Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 4
Cô giáo vùng cao Đỗ Thị Hương với điệu múa Khơ Mú sinh động

Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 5
Điệu Rumba mắc nhiều lỗi kỹ thuật của thí sinh Đào Thị Hân.

Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 6
Bức tranh thủy mặc của Huỳnh Bích Phương.
Bức tranh chưa được hoàn tất do thiếu thời gian.

Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 7
Cùng với cây đàn tính và những nét nhạc then, Đàm Thu Trang để lại
nhiều ấn tượng với khán giả. Tiến sỹ Thế Hùng đánh giá, tiết mục rất chuyên nghiệp.
 
Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 8
Chỉ với những động tác Hip hop, Phí Thùy Linh đã kể câu chuyện
về cuộc đời một cô gái biết vượt lên khó khăn để hoàn thiện mình

Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 9
Đặng Thị Ngọc Hân thể hiện sở trường với phần thiết kế thời trang.
Chỉ với những khóa kéo, cô có thể biến một bộ bikini thành áo dài,
từ áo dài thành trang phục dạ hội.
 
Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 10
Người đẹp biển Nguyễn Thị Loan đã dự định trổ tài thêu ren,
công việc cô đã từng làm khi còn ở Thái Bình. Đến phút cuối, do không
chuẩn bị kịp, người đẹp đã chọn vẽ nón để thể hiện mình.
 
Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 11
Điệu múa công Giấc mơ cầu kỳ của Vũ Thị Hoàng My

Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 12
Vũ Thị Bình Minh múa kiếm khá đơn giản.

Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 13
Phần thuyết trình còn vấp váp của thí sinh Nguyễn Phước Hạnh.
 
Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 14
Ngồi ở vị trí khán giả, ông Lê Xuân Sơn- phó Ban tổ chức đánh giá,
với tiểu phẩm diễn xuất với điện thoại, Lê Thu Huyền Trang có tố chất
của một diễn viên phim truyền hình.
 
Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 15
Ca khúc nổi tiếng How do I live của nữ ca sỹ LeAnn Rimes
được Đặng Thùy Trang thể hiện, tuy nhiên, giọng ca của
Thùy Trang chưa thật nuột nà.
 
Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 16
"Giữ nét gì rất Huê"- Lê Nhã Uyên ngọt ngào
với ca khúc Huế xưa của nhạc sỹ Châu Kỳ.
 
Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 17

14 người đẹp dự thi Người đẹp tài năng...
 
Nguyễn Phạm Bích Trâm tỏa sáng vẻ đẹp tài năng - 18
Và chiến thắng thuộc về Nguyễn Phạm Bích Trâm, số báo danh 809
với tiết mục múa quạt trên nền ca khúc Nắng có còn xuân
(nhạc sỹ Đức Trí, do ca sỹ Nghi Văn thể hiện)
 
Bài: Hiền Hương
Ảnh: Minh Hòa