1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Nguyễn Đức Chi tiếp tục hầu tòa

(Dân trí) - Ngày 26/2, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Đức Chi với tội danh “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố đã đề nghị bị cáo mức án 18 - 24 tháng tù.

Nguyễn Đức Chi tiếp tục hầu tòa - 1
Nguyễn Đức Chi tại phiên tòa.
 
Tại tòa mọi người mới “ngã ngửa” rằng ông chủ dự án Rusalka chẳng có một xu. Thực chất dự án này chỉ là “bàn đạp” để Chi đi lừa đảo khắp nơi dưới danh nghĩa Công ty đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao cho biết, cuối năm 1999, Nguyễn Đức Chi lập hồ sơ xin thành lập Công ty Rus-Invest-Tur rồi cùng 2 công ty khác ở Nga góp vốn xây dựng khu Rusalka với tổng số vốn đầu tư 15 triệu USD.

Sau đó, Nguyễn Đức Chi làm giả tài liệu để thành lập HĐQT Công ty Rus-Invest-Tur, làm giả tài liệu để báo cáo khống vốn đầu tư vào Rusalka.

Tuy nhiên từ đầu năm 2004, do không có vốn cho dự án và trả các khoản nợ, Chi đã làm giả tài liệu để xin thay đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn của dự án Rusalka…

Cũng theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, hành vi làm giả tài liệu này có dấu hiệu trợ giúp của một số cán bộ Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ KH&ĐT) và một số quan chức tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên do “hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Chi đã bị phát hiện và ngăn chặn nên không cần thiết phải xử lý hình sự”, Viện KSND tối cao đã quyết định đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự cho các bị can này.

Trong phần thẩm vấn, Nguyễn Đức Chi cho rằng cáo trạng có một số nội dung không chính xác nhưng thừa nhận trong năm 2004 đã nhiều lần giả mạo chữ ký của đại diện 2 công ty Nga khi lập một số tài liệu trình cơ quan chức năng.

Đinh Trung