1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắc Lắc:

Nguy cơ “củi hóa” gần 80m3 gỗ thủy tùng quý hiếm

Ngày 6/7, ông Y Rít Byăh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắc Lắc - cho biết, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có quyết định xử lý 77,141m3 gỗ thủy tùng đang giữ tại một số hạt kiểm lâm trên địa bàn tỉnh.

Nguy cơ “củi hóa” gần 80m3 gỗ thủy tùng quý hiếm

Hàng chục mét khối gỗ thủy tùng phơi mưa nắng tại Nhà văn hóa huyện Krông Năng.

Trong đó, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng 45,903m3, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Búk 17,118m3, Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo 14,120m3. Đây là tang vật tịch thu trong quá trình xử lý các vụ khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép gỗ thủy tùng từ năm 2007 đến nay. Do không có kho chứa, số gỗ này được bảo quản ngoài trời lâu ngày nên có dấu hiệu nứt, mục, giảm phẩm cấp nghiêm trọng.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm từng đề nghị UBND tỉnh mua lại số gỗ này để xây dựng trụ sở HĐND và UBND tỉnh, nhưng do “nhạy cảm” nên tỉnh không sử dụng. Sau đó, Sở VHTTDL được giao 39,536m3 để làm hiện vật trưng bày, trang trí nội thất cho bảo tàng Đắc Lắc. Tuy nhiên, theo thiết kế, nội thất nhà bảo tàng không sử dụng gỗ thủy tùng nên sở này chỉ xin một phách để trưng bày tại Phòng Đa dạng sinh học của Bảo tàng tỉnh.

Trước nguy cơ “củi hóa” hàng chục mét khối gỗ thủy tùng quý hiếm (nhóm 1A), cuộc họp liên ngành do Sở Tài chính chủ trì ngày 5/7 đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh cho bán đấu giá theo khoản 2, điều 9 Nghị định 32/2006/NĐ - CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Được biết, trên thị trường tự do, gỗ thủy tùng đang được tìm mua với giá hàng trăm triệu đồng/mét khối. Đề nghị trên đang được UBND tỉnh cân nhắc.

Theo Đ.T.K
 
Lao động