1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người xin khai thác "kho báu" 3 tấn vàng ở Bình Thuận nói gì?

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Người đàn ông 42 tuổi quê Bạc Liêu nói "đang chờ giấy phép" của địa phương. Nhưng thực tế, đến nay tỉnh Bình Thuận chưa có phản hồi về đơn xin khai thác "kho báu" 3 tấn vàng mà ông này trình bày.

Tối 6/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Phú Tân (42 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) xác nhận đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận xin khai thác "kho báu" 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ty (TP Phan Thiết).

"Mọi chuyện của anh gần ổn rồi, đang chờ giấy phép khai thác 3 tấn vàng của tỉnh Bình Thuận", ông Tân cho biết.

Người xin khai thác kho báu 3 tấn vàng ở Bình Thuận nói gì? - 1

Sông Cà Ty chảy qua TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo lời người đàn ông 42 tuổi, thông tin ông tổ truyền lại kho báu người Nhật chôn dưới sông Cà Ty là việc riêng không nói được.

Ông Tân đang sống ở Bạc Liêu, có nghề nuôi tôm. Trong khi gia đình coi ao tôm, hiện ông Tân đi vác muối thuê ở xã Điền Hải (giáp với xã Long Điền) để có thêm thu nhập.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo xã Long Điền thông tin, ông Tân là người sống ở địa phương. "Mấy năm trước có nghe ông đi làm ở tỉnh ngoài, cũng không biết về quê khi nào", vị lãnh đạo xã nói và khẳng định từ trước tới nay chưa nghe người dân địa phương nói chuyện về "kho báu 3 tấn vàng".

Còn một người bà con của ông Tân cho biết, bản thân ông này chưa bao giờ nhắc tới chuyện có kho báu nào đó được người thân truyền tin lại.

Như Dân trí đã đưa tin, ông Huỳnh Phú Tân gửi đơn đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, xin phép được khai thác kho báu khoảng 3 tấn vàng của người Nhật chôn giấu dưới lòng sông Cà Ty (TP Phan Thiết). 

Theo đơn trình bày, ông Tân cho biết được người nhà phát hiện quân đội Nhật giấu khoảng 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ty nên chỉ điểm con cháu đi tìm.

Ông Tân xin địa phương đi thẳng vào phương án khai thác, không qua thăm dò vì cho rằng đã biết địa điểm. Nếu được tỉnh cho phép, ông sẽ khai thác khoảng 10 ngày (có thêm thời gian chuẩn bị).

Người đàn ông cam kết sẽ ký quỹ phục hồi môi trường trước cho tỉnh 500 triệu đồng và xin nhận lại sau khi bàn giao lại hiện trạng ban đầu.

Theo ông Tân, tài sản sau khi khai thác được ông sẽ lấy 30%, số còn lại bàn giao cho Kho bạc tỉnh Bình Thuận. Ông cũng đề nghị địa phương hỗ trợ thêm lực lượng bảo vệ, kiểm kê tài sản trong quá trình khai thác.