1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam:

“Người thông minh sẽ tự nguyện đội mũ bảo hiểm”

(Dân trí) - “Mỗi năm tai nạn giao thông trên thế giới làm chết gần 1,2 triệu người và làm bị thương từ 20 - 50 triệu người. Quy định đội mũ bảo hiểm khi điều khiển khiển xe máy tại Việt Nam là 1 chủ trương đúng nhằm giảm thiếu chấn thương sọ não và tử vong”.

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2007-2008 của trường ĐH Y tế công cộng, Tiến sĩ Hans Troedsson - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới đã cho biết như vậy.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông về quy định đội mũ bảo hiểm sẽ được áp dụng trong vài ngày tới.

Ông có nhận xét gì về quy định của Chính phủ Việt Nam bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông?

Theo báo cáo ở Việt Nam trung bình hàng năm có hàng chục nghìn người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Ở Việt Nam thanh niên tuổi  từ 15 - 25 chiếm 20% dân số, và chiếm 40% tổng số tai nạn giao thông.

Tổ chức Y tế thế giới chúng tôi rất vui mừng thấy nghị định số 32 về an toàn giao thông trong đó có giải pháp bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vào ngày 15/12 trên tất cả các tuyến đường.

Tuy nhiên, hiện có nhiều người dân Việt Nam thấy rất miễn cưỡng vì quy định này và ông có lời khuyên nào cho họ?

Đội mũ bảo hiểm là phòng, chống cho chấn thương vùng đầu rất hiệu quả. Đội mũ bảo hiểm là giảm bớt được hơn 40% cái chết và 72% chấn thương. Đó là một biện pháp hết sức đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu.

Chúng ta đã có những kinh nghiệm về chuyện này từ những nước thực hiện tốt. Thái Lan bắt buộc người dân phải đội mũ bảo hiểm từ năm 1996, và trong một năm với 90% số người tuân thủ, thì số ca tử vong vì tai nạn giao thông giảm 24% và số người bị chấn thương ở đầu giảm tới 40%.

Khi người ta hiểu về những rủi ro liên quan trực tiếp đến mạng sống của mình khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm thì tôi cho rằng những ai thông minh sẽ phải biết cách tự bảo vệ lấy mình.

Nhưng còn có nhiều người lấy lý do là đi chậm (như trong nội thành) thì đội mũ bảo hiểm hoàn toàn không cần thiết?

Ngay cả khi đi chậm 20-30km/h mà đập đầu xuống đường thì cũng vẫn cứ chết. Tôi bị sốc khi thấy quá nhiều người lái xe máy mà không mang mũ bảo hiểm, rồi đèo theo cả trẻ con trên xe máy mà cũng không mang mũ bảo hiểm.

Đội mũ bảo hiểm là hết sức cần thiết, không chỉ để bảo vệ cho sinh mạng của riêng họ mà còn vì ích lợi của cả nước.

Xin cám ơn ông!

Mai Minh (thực hiện)

Dòng sự kiện: Mũ bảo hiểm 2007