1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM

Người Sài Gòn lại khốn đốn với điệp khúc "mưa lớn - ngập nặng - lội bì bõm"

(Dân trí) - Đến 21h ngày 29/5, rất nhiều người dân vẫn còn chịu cảnh dầm mưa, lội trong "biển nước" để trở về nhà.

Người Sài Gòn lại khốn đốn trong cơn mưa lớn khủng khiếp

Trước đó, ngay từ đầu giờ sáng ngày đầu tuần (29/5), trời Sài Gòn đã có dấu hiệu chuyển mưa và sau đó nhưng cơn mưa bắt đầu xảy ra ở một vài quận trung tâm rồi lan dần ra trên diện rộng.

Đến khoảng gần 19h cùng ngày, khu vực các quận phía Đông TPHCM như quận 2, 9, 12, Thủ Đức, Bình Thạnh… thì mưa ào ạt đổ xuống với lượng mưa rất lớn và kéo dài nhiều giờ liền.


Nước mưa cuồn cuộn trên nhiều tuyến đường trong cơn mưa như trút nước ở TPHCM tối 29/5.

Nước mưa cuồn cuộn trên nhiều tuyến đường trong cơn mưa như trút nước ở TPHCM tối 29/5.

Đường phố chìm trong biển nước khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Đường phố chìm trong biển nước khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường Võ Văn Ngân (đoạn qua các phường Linh Chiểu, Bình Thọ, Trường Thọ, quận Thủ Đức) nước ngập lênh láng khiến người đi đường một phen khốn đốn, mò mẫm để tìm lối đi vì không thể phân biệt đâu là vỉa hè và lòng đường.

Nhiều điểm ngập sâu và nước xoáy mạnh, cuồn cuộn trên tuyến đường Võ Văn Ngân đã khiến không ít trường hợp té ngã. Lực lượng công an, dân phòng, bảo vệ dân phố… địa phương đã được điều động ra hiện trường để giúp đỡ, hướng dẫn người dân hướng đi an toàn.

Nước mưa chảy cuồn cuộn trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức.
Nước mưa chảy cuồn cuộn trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức.
Nước mưa xối xả như thác đổ trên đường phố trong cơn mưa tối nay 29/5.
Nước mưa xối xả như thác đổ trên đường phố trong cơn mưa tối nay 29/5.

Hàng loạt tuyến đường khác như: đường Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức); Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp (quận 9); Lương Định Của, dốc cầu Thủ Thiêm (quận 2); Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), xa lộ Hà Nội (đoạn 2 đầu cầu Rạch Chiếc, thuộc các quận 2,9 và Thủ Đức)… nước mưa ngập nặng kéo dài hàng trăm mét làm nhiều xe chết máy, người dân vô cùng khổ sở dầm dưới cơn mưa, lội qua vùng ngập để tìm chỗ sửa xe.

Lực lượng Công an, BVDP, Dân phòng các địa phương được điều động xuống đường để giúp đỡ, hướng dẫn người dân qua khu vực ngập nước.
Lực lượng Công an, BVDP, Dân phòng các địa phương được điều động xuống đường để giúp đỡ, hướng dẫn người dân qua khu vực ngập nước.

Một chiến sĩ Công an phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức giúp đỡ người dân trên đường nước chảy siết.

Một chiến sĩ Công an phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức giúp đỡ người dân trên đường nước chảy siết.

Đến hơn 21h tối nay 29/5, người dân vẫn còn bì bõm lội nước để về nhà.
Đến hơn 21h tối nay 29/5, người dân vẫn còn bì bõm lội nước để về nhà.

Đến hơn 21h cùng ngày, những khu vực nói trên mưa đã giảm, nước dần rút nhưng nhiều người vẫn còn trong cảnh bì bõm lội nước để trở về nhà.

Đăng Lê