1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Người phụ nữ bị tàu hỏa đâm tử vong trên đường đi cấy về

(Dân trí) - Trên đường đi cấy về nhà, một người phụ nữ do thiếu quan sát khi băng qua đường ngang dân sinh, đúng lúc này đoàn tàu chạy đến tông trực diện khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 15h chiều 13/3, trên tuyến đường sắt Bắc- Nam, đoạn chạy qua địa bàn xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản.

Theo một số người dân cho biết, vào thời điểm trên, một người phụ nữ chạy chiếc xe máy trên QL10 rẽ vào đường ngang dân sinh hướng vào thôn Trình Xuyên, xã Liên Bảo. Do không chú ý quan sát đoàn tàu sắp đến gần, nên người phụ nữ vẫn băng qua đường, đúng lúc này đoàn tàu SE34, đầu máy 946 thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội chạy đến tông trực diện khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo lái tàu lái tàu cho biết, lúc vụ tai nạn trên xảy ra tốc độ của tàu chạy là 70km/h. Khi đến đoạn đường ngang dân sinh trên, tàu đã liên tục kéo còi cảnh giác. Tuy nhiên, người phụ nữ chạy băng qua đường quá bất ngờ, khoảng cách quá ngắn, dù ban máy đã sử dụng hãm khẩn cấp nhưng vẫn không kịp”.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đoàn tàu SE 34 đã dừng lại khẩn cấp để giải quyết vụ việc. Theo một số người dân cho biết, nạn nhân tên là Trần Thị T. ở xã Liên Bảo, chị T. gặp nạn, tử vong khi vừa đi cấy lúa về…

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Liên Bảo đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo lên Công an huyện Vụ Bản để giải quyết vụ việc. Sau đó, đoàn tàu SE 34 tiếp tục chuyển bánh theo hành trình.

Vụ việc đang được các cơ quan chức làm rõ.

Đức Văn

Người phụ nữ bị tàu hỏa đâm tử vong trên đường đi cấy về - 2