1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người gốc Việt đầu tiên làm thẩm phán liên bang tại Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa đề cử bà Jacqueline H. Nguyễn, 44 tuổi, một người Mỹ gốc Việt, vào chức vụ thẩm phán liên bang Khu vực Trung California hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Nếu được thượng viện Mỹ thông qua, bà Nguyễn sẽ trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ ghế thẩm phán liên bang tại California. Chính Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein đã tiến cử bà Jacqueline H. Nguyễn cho Tổng thống Obama.

 

Bà Jacqueline H. Nguyễn sinh tại Đà Lạt (tên gốc Nguyễn Thị Hồng Ngọc), cùng gia đình định cư tại Los Angeles, California khi lên 10 tuổi. Năm 1987, bà tốt nghiệp cao đẳng Occidental, cùng trường với ông Obama. Bà nhận bằng cử nhân luật tại đại học California tại Los Angeles (UCLA) năm 1991.

 

Từ năm 1991, bà làm việc tại công ty luật Musick, Peeler & Garrett. Năm 1995, bà chuyển về văn phòng Chưởng lý Mỹ, làm trong bộ phận Chống gian lận chính phủ và tham nhũng công cộng. Bà còn có nhiệm vụ giám sát các vụ sai phạm của Bộ Quốc phòng Mỹ. Bà từng làm phó giám đốc bộ phận tội phạm thông thường của văn phòng Chưởng lý, chịu trách nhiệm đào tạo và giám sát các công tố viên mới cho quận miền trung.

 

Bà là thành viên của nhiều hội luật sư người Mỹ gốc Á như hội luật sư người Mỹ gốc Việt tại quận Cam, hội luật sư Trung Quốc tại Nam California, hội luật sư Mỹ gốc Hàn và Nhật. Bà từng là thành viên ban quản trị hội nữ luật sư Los Angeles, từng là người sáng lập, là chủ tịch hội luật sư Mỹ gốc châu Á - Thái Bình Dương.

 

Hiện bà là thẩm phán toà thượng thẩm Los Angeles, do thống đốc Gray Davis bổ nhiệm năm 2002.

 

Bà Nguyễn nói việc trở thành một thẩm phán gốc thiểu số ở Mỹ là một đặc ân và là trách nhiệm của mình. Bà nói: “Khi ngồi ghế đó, sẽ có rất nhiều người nhìn lên bạn. Tôi phải có trách nhiệm với những người đang ôm ấp ước mơ theo đuổi những gì tôi đang làm”.

 

Theo K.D

 Sài Gòn tiếp thị