1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân TP Thủ Đức kêu ca về hạ tầng nhưng chưa có cách giải quyết

Q.Huy

(Dân trí) - Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức bày tỏ, hơn 200 dự án đầu tư chưa được bàn giao hạ tầng trên địa bàn. Người dân kêu ca rất nhiều nhưng chưa có cách để giải quyết.

Tại Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức ngày 18/12, ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, bày tỏ, qua 4 tháng trung tâm hoạt động, địa phương còn nhiều vấn đề về hạ tầng, mỹ quan đô thị.

Theo lãnh đạo Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức, địa phương là cửa ngõ phía đông của TPHCM, có nhiều công trình được ưu tiên đầu tư với quy mô lớn. Tuy nhiên, các dự án vẫn chưa phát triển xứng tầm.

Người dân TP Thủ Đức kêu ca về hạ tầng nhưng chưa có cách giải quyết - 1

Ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức (Ảnh: Hoàng Quy).

Một thực trạng đang diễn ra là bên trong phạm vi dự án được thực hiện bài bản, chỉn chu, nhưng việc kết nối với khu dân cư, kết nối giữa các phường còn thiếu đồng bộ, có nơi còn nhếch nhác. Công tác quản lý hạ tầng cũng còn nhiều bất cập, đặc biệt là khâu vận hành, duy tu.

"TPHCM có 3 khu vực ngập trọng điểm thì 2 khu vực nằm tại TP Thủ Đức là chợ Thủ Đức, đường Quốc Hương. Nhiều tuyến khác ngập nặng như đường Lã Xuân Oai, Đỗ Xuân Hợp, Võ Văn Ngân. Nhiều rốn ngập của TPHCM đang dồn về TP Thủ Đức", ông Lưu Văn Tấn nhận định.

Ông Tấn cũng cho rằng, TP Thủ Đức được kỳ vọng là khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông, nhưng hệ thống chiếu sáng cũng chưa tương xứng. Toàn địa phương có 35.000 đèn chiếu sáng, tuy nhiên chỉ 5.700 đèn chiếu sáng là đèn LED tiết kiệm điện, đạt 16%.

Người dân TP Thủ Đức kêu ca về hạ tầng nhưng chưa có cách giải quyết - 2

Đường đi qua chợ Thủ Đức là một trong những khu vực ngập trọng điểm của TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Toàn địa bàn có 115 tủ điều khiển hệ thống được kết nối về trung tâm quản lý trên tổng số hơn 1.000 tỷ. Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức đánh giá, đây là vấn đề đối với địa phương hướng đến chuyển đổi số, đẩy mạnh quản lý hạ tầng, tương tác cao.

Mặt khác, TP Thủ Đức có tỉ lệ cây xanh cao nhưng chưa có công viên nào thực sự trở thành khu vui chơi cho người dân một cách bài bản. Nhiều khu công viên được đầu tư nhưng chưa đưa vào vận hành trở nên hoang hóa.

"TP Thủ Đức có hơn 200 dự án đầu tư chưa được bàn giao hạ tầng. Vòng luẩn quẩn giữa chưa bàn giao và bàn giao nên không thể sử dụng vốn ngân sách để cải tạo, sửa chữa, duy tu hạ tầng như đường Nguyễn Hoàng, khu tái định cư Bình Khánh. Người dân đang rất kêu ca về hạ tầng nhưng chưa có cách để giải quyết", ông Lưu Văn Tấn chỉ rõ.

Người dân TP Thủ Đức kêu ca về hạ tầng nhưng chưa có cách giải quyết - 3

Tuyến đường D6 (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) từng bị phản ánh xuống cấp nghiêm trọng, dày đặc "hố bom" (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ông Lưu Văn Tấn lấy ví dụ về đường Nguyễn Hoàng, dù nhiều người dân phàn nàn nhưng chưa thể sửa chữa, chủ đầu tư đổ lỗi, chính quyền khó xử lý. Ngoài ra, nhiều dự án nhỏ, tuyến đường nhỏ tại TP Thủ Đức vẫn là đường đá dăm, đường đất.

"Tại sao chúng ta có thể dành hàng nghìn tỷ đồng để làm dự án lớn, nhưng chỉ vài trăm triệu cải tạo 1 con hẻm thì lại khó. Tôi cho rằng cần tăng cường công tác duy tu, sửa chữa, tính toán hệ thống thoát nước để hoàn thành các dự án dù nhỏ nhưng gắn với đời sống người dân trước", ông Tấn bày tỏ.

Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức đề nghị các cấp lãnh đạo cần có sự quan tâm, chỉ đạo về nội dung này. Với Nghị quyết 98, kết luận 14, TP Thủ Đức có cơ sở để giải quyết các dự án đầu tư tồn hàng chục năm, hạ tầng không được bàn giao dẫn đến hoang hóa, xuống cấp, hay còn vướng mắc về pháp lý…