1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Người dân “quét” thực phẩm, “đón” bão

(Dân trí) - Dự báo, siêu bão Côn Sơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thủ đô Hà Nội và có thể gây ngập úng. Lo sợ như trận lũ lịch sử năm 2008, người dân thủ đô đã đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ chờ đón siêu bão Côn Sơn.

 
Người dân “quét” thực phẩm, “đón” bão - 1

Người dân thủ đô đổ xô đi mua thực phẩm: (Ảnh: Thanh Xuân)

 7h sáng ngày 17/7, các chợ: Ngọc Hà, Cống Vị, Vĩnh Phúc… đã nhộn nhịp kẻ mua, người bán, chen lấn tấp nập trước các quầy thực phẩm. Tất cả những người dân đến chợ sáng nay hầu như ai cũng có tâm lí chung là mua thực phẩm tích trữ chuẩn bị đối phó với siêu bão.

“Từ sáng sớm bán hàng rất thích, khách tới mua hàng chủ yếu là: miến, bún khô, bánh đa, bánh đa nem, tôm khô, cá khô, trứng,lạc… Giá cả thì vẫn vậy, chỉ có trứng là tăng lên 500 đồng/quả” - chị Hoa chủ quầy hàng khô, chợ Ngọc Hà cho biết.

Người dân “quét” thực phẩm, “đón” bão - 2

Rau xanh được tăng cường nhiều lần: (Ảnh: Thanh Xuân)

Theo quan sát của chúng tôi, các mặt hàng thực phẩm được người dân mua tích trữ nhiều nhất vẫn là mì tôm, mì gạo. Rau xanh cũng trở thành món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của gia đình nên giá rau xanh cũng nhích lên từng giờ từ 5000 nghìn đồng/ 1 mớ rau muống nhưng cho đến chiều nay nhiều người đã phải mua với giá 20 nghìn đồng đến 30 nghìn đồng/1 mớ rau.

Có mặt tại một số siêu thị lượng người vào mua thực phẩm cũng tăng hơn so với những ngày thường nhưng giá cả vẫn giữ nguyên.
 

Người dân “quét” thực phẩm, “đón” bão - 3

Mì tôm vẫn là mặt hàng thực phẩm rất cần thiết để tích trữ đón bão (Ảnh: Thanh Xuân)

Bà Nguyễn Thị Yến (Ngõ Hàng Bột, quận Đống Đa) cho biết: "Để khỏi phải bị bắt chẹt, giải pháp tốt nhất đối với tôi là vào siêu thị để mua hàng, vì siêu thị họ không thể tự tiện tăng giá vì đã được nhà nước hỗ trợ bình ổn giá". Theo quan sát, mặt hàng mà bà Yến mua tích trữ để chuẩn bị đối phó với siêu bão Côn Sơn đa số là các loại mì, thực phẩm đóng hộp.

Thanh Xuân