1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Người dân, ngân hàng chờ... tiền mới

Gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, mệnh giá nhỏ để mừng tuổi và đi chùa đầu năm lại “nóng” lên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có ngân hàng nào chắc chắn sẽ có bao nhiêu tiền mới để đổi hoặc chi trả cho khách hàng.

Sau khi cho biết kế hoạch đúc thêm tiền xu tạm thời bị gác lại do chi phí đội lên quá cao, Ngân hàng Nhà nước không công bố lượng phát hành tiền mệnh giá nhỏ dịp Tết, dù khẳng định sẽ cố gắng đảm bảo đủ nhu cầu của người dân. Gần đến Tết nhưng tiền mới mệnh giá nhỏ vẫn chưa thấy đâu.

 

“Tôi chưa thấy mặt mũi đồng tiền cotton mới nào, tôi đã qua hỏi bộ phận kho quỹ rồi, nhưng vẫn chưa có đồng nào” - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Phan Thanh Tuyên cho biết.

 

Trả lời câu hỏi “bao giờ có để đổi cho khách?”, ông Tuyên cho biết: “Các quỹ họ quan hệ với kho quỹ của Ngân hàng Nhà nước thì biết rõ hơn chứ chúng tôi thực sự có đi đổi cũng không biết chỗ nào”.

 

Chị Hoài Nam, cán bộ Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, năm nay Ngân hàng nhà nước không điều phối tiền mới nên Sacombank sẽ không có nhiều tiền để đổi cho khách. Nếu khách hàng đến giao dịch có yêu cầu chi trả bằng tiền mới thì Sacombank cũng cố gắng để đáp ứng, tuy nhiên, cũng không có tỷ lệ bắt buộc là bao nhiêu.

 

“Mọi năm Ngân hàng nhà nước tiến hành đổi tiền mới trước Tết thì lượng tiền mới dồi dào hơn. Năm nay, tự các ngân hàng cân đối nên số lượng tiền mới không nhiều, đặc biệt là tiền mệnh giá nhỏ, 10.000 đồng mới rất ít, tiền 20.000 đồng trở lên thì nhiều hơn”, chị nói.

 

Một cán bộ kế toán của Ngân hàng Công Thương cho biết, theo thông lệ mọi năm thì còn khoảng gần 1 tuần nữa sẽ có tiền mới về để phục vụ đổi tiền mới cho khách hàng. Còn theo như một cán bộ Ngân hàng Vietcombank (VCB), năm nào cũng có người quen nhờ vả đổi tiền mới từ tháng 12, nhưng thực ra phải từ 20-25 tháng Chạp không khí đổi tiền mới mới “sôi sục”.

 

Dù khẳng định sẽ đổi tiền mới cho tất cả khách hàng có nhu cầu theo tỷ lệ “1 ăn 1”, song hầu hết các ngân hàng phải thừa nhận có dành phần ưu tiên cho những khách hàng quen biết, giao dịch thường xuyên hoặc giao dịch lớn.

 

Phó Tổng giám đốc SeAbank Phan Thanh Tuyên hài hước: “Nếu các bạn nhân viên làm ở bộ phận kho quỹ không để phần thì gần Tết tôi phải alô sang các bạn gái ở ngân hàng khác họ đổi tiền mới cho”.

 

Nhiều người dân lại cho rằng, tiền polymer mệnh giá 10.000 đồng mới phát hành nên hầu hết đều còn rất mới, có thể dùng mừng tuổi được. Tâm lý người mừng tuổi và nhận tiền mừng đầu năm cũng ưa màu đỏ may mắn, vì vậy, nếu không có nguồn đổi tiền mới thì chịu khó “năng nhặt chặt bị”, có tiền mới thì giữ lại không tiêu, cuối năm cũng tích cóp thành một tập dày.

 

Chị Bích Hằng, làm tài vụ tại một công ty tư nhân, phàn nàn: “Năm nào cũng phải chen chúc và phải khéo léo một chút với nhân viên giao dịch của ngân hàng nhằm đổi được ít tiền mới về phát cho nhân viên công ty. Nhân viên nhận lương, thưởng cuối năm mà không có tiền mới thì ai cũng thất vọng. Nhưng có phải năm nào cũng có nhiều để phát đâu”.

 

Theo Vỹ Cầm

VTCNews