1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân lập chốt chặn nhà máy sản xuất đất đèn gây ô nhiễm

(Dân trí) - Từ sáng 10/10, bức xúc trước tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy đất đèn và hóa chất Tràng Kênh, tại thị trấn Minh Đức -Thủy Nguyên - Hải Phòng, cả trăm người dân đã căng băng rôn, biểu ngữ chốt chặn trước cửa nhà máy phản đối.

Từ nhiều năm nay, nhà máy sản xuất đất đèn và hóa chất Tràng Kênh vốn đã quá cũ kỹ với dây chuyền hoạt động lạc hậu và xuống cấp liên tục xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Anh Phạm Việt Phương, một người dân sống cạnh nhà máy sản xuất đất đèn bức xúc: “Mỗi khi nhà máy hoạt động thì những cột khói khét lẹt, trắng đục được đẩy ra ngùn ngụt như đang “hun khói” người dân. Tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra từ lâu và thường xuyên khiến người dân, đặc biệt là người già và trẻ em bị ho, khó thở.
 
Người dân lập chốt chặn nhà máy sản xuất đất đèn gây ô nhiễm - 1
Hàng trăm người dân chốt chặn phản đối nhà máy đất đèn và hóa chất Tràng Kênh gây ô nhiễm.

Không chỉ có vậy, phần bã đất đèn của nhà máy được chất lại thành một đống cao như ngọn núi ngay bên cạnh, chỉ được vây lại bằng một bức tường mà không hề có biện pháp xử lý ô nhiễm. Nước thải từ núi bã đất đèn này ngấm qua thành tường chảy ra làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tạo ra thứ nước trắng đục có mùi khét lẹt khiến nhiều hộ không dám sử dụng dù chỉ để tắm rửa”.

Chịu cảnh ô nhiễm không khí, nguồn nước sinh hoạt đã nhiều năm, người dân quanh nhà máy đất đèn Tràng Kênh đã nhiều lần gửi kiến nghị lên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan nhưng tình hình không được cải thiện. Chính vì vậy, từ sáng 10/10, cả trăm người dân địa phương đã mang băng rôn, khẩu hiệu, xếp ghế, dựng trại trước cửa nhà máy để phản đối việc gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với PV Dân trí về sự việc, ông Phạm Văn Thao - Phó chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết: “Nhà máy đất đèn và hóa chất Tràng Kênh đã cũ kỹ, hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà chưa có các biện pháp để xứ lí, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Sáng 10/10, nhiều người dân đã tập trung trước cửa nhà máy để phản đối. Lãnh đạo UBND thị trấn Minh Đức đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà máy đất đèn Tràng Kênh với người dân nhưng không có kết quả.
 
Người dân lập chốt chặn nhà máy sản xuất đất đèn gây ô nhiễm - 2
"Núi" bã đất đèn "bức tử" nguồn nước của người dân.

Sáng nay 11/10, người dân vẫn tiếp tục mang băng rôn, khẩu hiệu tập trung trước cửa nhà máy để phản đối. UBND huyện Thủy Nguyên đã báo cáo sự việc lên UBND TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng liên quan đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ngừng việc phong tỏa nhà máy để các cơ quan chức năng tiến hành giải quyết sự việc theo quy định pháp luật”.

Ông Thao cho biết thêm, trước thực trạng gây ô nhiễm môi trường của nhà máy đất đèn và hóa chất Tràng Kênh, cùng với sự bức xúc của người dân, UBND huyện Thủy Nguyên đã yêu cầu phía nhà máy dừng hoạt động để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và giải quyết.

Anh Thế - Quốc Đô