1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghịch tử chém chết cha ruột

(Dân trí) - Chiều 13/12, phòng CSĐTTP về TTXH (PC 45) công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết, đã tạm giữ đối tượng Đặng Văn Thanh (SN 1975), ngụ tại tổ 14, ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “giết người”.

Theo hồ sơ ban đầu, chiều ngày 12/12, ông Đặng Văn Long (SN 1950), sang vườn nhà con trai là Đặng Văn Thanh xin chài một ít tép về làm mồi nhậu nhưng Thanh không cho nên hai cha con cự cãi nhau. Sau đó ông Long bỏ về nhà mình.

Chiều tối, Thanh lấy xuồng bơi qua bên kia sông rước em gái đi học về nhà thì bị ông Long la rầy với lý do con gái ở chung với ông thì để ông rước. Sau đó, hai cha con tiếp tục mâu thuẫn, Thanh bị ông Long đánh nên dùng dao chém liên tiếp 8 nhát vào cổ, trán, tay, ngực ông Thanh. Do bị chém nhiều nhát, mất máu nhiều nên ông Long đã tử vong.

Vụ án này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp đạo đức. Riêng tại tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2010 đã xẩy ra những vụ án mạng hết sức đau lòng như vụ cha đánh chết con ở xã Ngọc Tố (huyện Mỹ Xuyên) ngày 23/10, vụ anh đánh chết em ở xã Hòa Đông (huyện Vĩnh Châu) ngày 31/7

                                                                                                              B.D