1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghỉ Tết dương lịch, dòng người ùn ùn rời Thủ đô

(Dân trí) - Dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày nên từ chiều qua đến sáng nay, 29/12, người dân ùn ùn đổ ra các bến xe, ga tàu về quê đón Tết. Lượng người tăng đột biến khiến giao thông đi lại khó khăn, bến xe luôn chật cứng người.

Nhiều người đợi hàng giờ trong giá rét nhưng không bắt được xe

Nhiều người đợi hàng giờ trong giá rét nhưng không bắt được xe

Cả trẻ em lẫn người lớn đứng ngồi không yên vì xe xuất bến luôn chật kín

Cả trẻ em lẫn người lớn đứng ngồi không yên vì xe xuất bến luôn chật kín

Các tuyến Hà Nội - Thái Bình, Hà Nội - Hải Phòng trong tình trạng quá tải

Các tuyến Hà Nội - Thái Bình, Hà Nội - Hải Phòng trong tình trạng quá tải

Vật vờ chờ xe

Vật vờ chờ xe

Nhà xe những ngày này đuổi không hết khách

Nhà xe những ngày này "đuổi" không hết khách

Lượng khách tăng đột biến đã được Công ty quản lý bến xe dự kiến từ trước

Lượng khách tăng đột biến đã được Công ty quản lý bến xe dự kiến từ trước

Dòng người từ ngoại tỉnh đổ về Hà Nội cũng khá đông

Dòng người từ ngoại tỉnh đổ về Hà Nội cũng khá đông

Dòng người hối hả bắt xe về quê


Dòng người hối hả bắt xe về quê


Dòng người hối hả bắt xe về quê


Dòng người hối hả bắt xe về quê

Dòng người hối hả bắt xe về quê

Không chỉ những tuyến ngắn, các tuyến xe khách đường dài cũng rất đông người.


Không chỉ những tuyến ngắn, các tuyến xe khách đường dài cũng rất đông người.

Không chỉ những tuyến ngắn, các tuyến xe khách đường dài cũng rất đông người.
 
Ghi nhận của PV Dân trí trong ngày 29/12 tại các bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây (TPHCM), lượng người đi lại không đông, không xảy ra tình trạng xếp hàng tại các quầy mua vé. Số lượng xe xuất bến vừa phải nên không xảy ra tình trạng kẹt xe tại các cửa ngõ ra vào thành phố.
 
Một trong những nguyên nhân của sự thông thoáng này là do người dân đã bắt đầu về quê từ ngày chiều 28/12 sau khi kết thúc giờ làm của ngày thứ 6 trong tuần. Bên cạnh đó, kinh tế khó khăn nên nhiều người chọn giải pháp ở lại thành phố đón Tết dương lịch để tiết kiệm chi tiêu, chờ đến Tết âm lịch mới về quê.

Vân Sơn

 
Quang Phong