1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghị Phước xin lỗi đại biểu Trương Trọng Nghĩa trên blog

(Dân trí) - Bài viết mới nhất cập nhập trên blog của ĐB Hoàng Hữu Phước hôm nay, 5/11, là một bài xin lỗi ĐB Trương Trọng Nghĩa với tiêu đề “Tôi và ông Trương Trọng Nghĩa”…

Đây là động thái của ông Hoàng Hữu Phước để thực hiện “cam kết” sau cuộc họp của đoàn ĐBQH TPHCM hôm qua để giải quyết việc đại biểu Trương Trọng Nghĩa gửi đơn tới lãnh đạo đoàn và các thành viên trong đoàn phản ứng, cho rằng bị ông Phước công kích, bôi nhọ, vu khống với chủ đích làm nhục.

Cụ thể, tại cuộc họp này, đoàn ĐBQH TPHCM thống nhất không tán thành cách bày tỏ ý kiến, tranh luận kiểu công kích cá nhân, thiếu đúng mực của ông Hoàng Hữu Phước với ông Trương Trọng Nghĩa. Lãnh đạo đoàn đã kết luận, đề nghị ông Phước rút các bài viết liên quan đến ông Nghĩa khỏi blog cá nhân của mình. Ngoài ra, ông Phước phải viết bài xin lỗi ông Nghĩa đăng trên blog và được đề nghị không nên tiếp tục đăng những bài viết thiếu chuẩn mực như vậy.

Ông Phước chấp thuận, cam kết thực hiện yêu cầu này của tập thể đoàn ĐBQH TPHCM.
Bài viết xin lỗi của ông Hoàng Hữu Phước đăng trên blog của ông nghị này.
Bài viết xin lỗi của ông Hoàng Hữu Phước đăng trên blog của "ông nghị" này.

Trong bài viết “Tôi và ông Trương Trọng Nghĩa” đăng tải hôm nay, ông Hoàng Hữu Phước giải thích việc nhiều tháng qua, mỗi lần ông Nghĩa phát biểu, yêu cầu Quốc hội ra Nghị quyết về Biển Đông, ông Phước thấy yêu cầu đó là bất khả thi, sẽ như thêm dầu vào lửa trong bối cảnh Trung Quốc leo thang trên Biển Đông nên “phải viết ngay một bài” để… can gián.

Ông Phước cũng khẳng định trong bài viết của mình là trong quan hệ với ĐB Trương Trọng Nghĩa “hoàn toàn không có tư thù cá nhân, hoàn toàn chưa có bất kỳ cuộc đấu khẩu bất đồng ý kiến căng thẳng nào cả”.

Quả quyết thêm về quan điểm “chống giặc Tàu” không khác gì ĐB Trương Trọng Nghĩa, ông Phước thanh minh về những lời lẽ, ngôn từ được cho mang tính bôi nhọ, xúc phạm chỉ là cách hành văn trong các bài viết phản bác ý kiến của ĐB Nghĩa “không chắc thích hợp” dù giọng điệu đó phù hợp với các bài viết chống giặc Tàu.

Ông Phước cũng đăng tải trong bài viết một ảnh chụp màn hình điện thoại với những tin nhắn “mắng mỏ” rất nặng nề với ông với chú giải, như lúc ĐB Trương Trọng Nghĩa nói không đúng về ông khiến ông nhận được những “thứ như vậy”, thì khi ông Phước viết không đúng về ông Nghĩa, đương nhiên cũng sẽ khiến ông Nghĩa cực kỳ tức giận.

“Và khi Ông tức giận, Ông lựa chọn cách gởi thư cho lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là quyền của Ông, và tôi tôn trọng quyết định lựa chọn của Ồng” – ông nghị Phước viết.

Những dòng sau cùng trong bài “cáo lỗi”, ông Phước ghi: “Tôi luôn là người phục thiện nhanh chóng, vì vậy cách xin lỗi nhanh chóng nhất đến Ông là tôi phải nhanh chóng sửa lại tất cả các nội dung những bài viết gần đây liên quan đến các phát biểu của Ông, theo hướng: xóa bỏ tất cả tên của Ông, xóa bỏ tất cả những ghi chú về cá nhân Ông, xóa bỏ tất cả những từ ngữ chỉ thích hợp cho trang antichina.blog.com, và nhất là nội dung đi vào thực chất tập trung tranh luận thuần túy. Từ nay, những bài viết tranh luận của tôi sẽ theo cách thuần quan điểm như vậy”.

P.Thảo