1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nghỉ lễ: Khách sạn được mùa, xe thuê méo mặt

Các dịch vụ du lịch và khách sạn tiếp tục tăng giá với tốc độ chóng mặt, trong khi thị trường cho thuê xe tự lái nhân dịp hai ngày lễ lại tỏ ra khá ế ẩm.

Xăng tăng giá chỉ 10 ngày trước khi bước vào ngày lễ đã kéo giá của những dịch vụ đi kèm với nó leo thang một cách chóng mặt. Trong đó đáng kể nhất chính là dịch vụ du lịch và khách sạn.

Vé máy bay và tàu xe liên tục “cháy”

Vé máy bay một số tuyến dịp 30/4 gần như đã hết, đặc biệt là các chuyến bay đến Đà Nẵng, nơi diễn ra lễ hội bắn pháo hoa quốc tế. Các chuyến bay đến Đà Nẵng của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific trong dịp lễ 30/4 liên tục thay đổi giá.

Nghỉ lễ: Khách sạn được mùa, xe thuê méo mặt
Vé máy bay tiếp tục sốt trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trong khi đó, tuyến đi TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong ngày hôm nay 29/4 và 30/4 đều không còn vé. Hầu hết đại lý của các hãng hàng không đều cho biết vé đã bán hết từ nhiều ngày qua, kể cả các chuyến bay ban đêm.

Máy bay đã vậy, tình hình với các phương tiện khác như tàu hỏa, ô tô cũng không khả quan hơn là bao. Hôm qua, nhiều hành khách ra ga Hà Nội cũng không mua được vé đi các tỉnh phía Nam và Trung trong các ngày 30/4. Tình trạng này xảy ra tương tự với các chuyến tàu đi các tỉnh phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái…

Nếu muốn đi, hành khách buộc phải chấp nhận phương án đứng với các tuyến gần, hoặc ngồi ghế cứng với các tuyến xa. Tuy nhiên số lượng vé như vậy cũng rất hạn chế bởi số lượng người đổ về là quá đông.

Tình trạng quá tải cũng xảy ra với các bến xe khách. Dù đã tăng số lượng đầu xe lên gấp rưỡi và số lượt đi-về trong ngày lên gần gấp ba nhưng các Công ty xe khách tại Hà Nội vẫn khó lòng đảm bảo phục vụ tốt được hành khách.

Giá vé cũng biến động đáng kể so với dịp nghỉ Giỗ Tổ. Hầu hết các nhà xe tăng giá vé từ 10 đến 20%. Trước giỗ Tổ, giá vé đi Nam Định (xuất phát bến Giáp Bát) là 50.000/hành khách, thì nay tăng lên 55.000 đồng/ hành khách; đi Cao Bằng (xuất phát bến Mỹ Đình) trước giỗ Tổ có giá 100.000 đồng/ hành khách, nay tăng 120.000 đồng/ hành khách; đi Bãi Cháy (xuất phát bến Gia Lâm), trước giỗ Tổ có giá 70.000 đồng/ hành khách, nay tăng 80.000 đồng/ hành khách...

Khách sạn sớm kín khách

Nắm được quy luật tăng giá vào các ngày lễ nên khá nhiều khách du lịch đã chọn cho mình cách du lịch “tiết kiệm”, đó là đặt phòng trước nhiều ngày tại nơi muốn đến. Một số điểm du lịch nổi tiếng như Sa Pa (Lào Cai), Nha Trang (Khánh Hòa)… các khách sạn lớn kín khách đăng ký từ rất sớm, dù giá phòng ở đây chẳng mềm một chút nào. Tùy vào dịch vụ mà khách hàng lựa chọn (phục vụ bữa sáng, bể bơi…) mà giá của một phòng dao động từ 600.000 đồng cho đến 1 triệu.

Xu hướng của phần đông khách du lịch là tìm tới những nhà nghỉ hạng vừa và nhỏ. Dù dịch vụ phục vụ ở những nhà nghỉ kiểu này không được tốt bằng khách sạn lớn nhưng tình trạng khan phòng ít khi xảy ra. Hơn nữa một đêm tại đây lại khá rẻ, chỉ khoảng 300.000 đồng/phòng.

Mặc dù vậy, để tìm được một phòng ưng ý vào những ngày cao điểm từ hôm nay cho đến cuối ngày nghỉ lễ 1/5 cũng không đơn giản. Đó là còn chưa kể, một số chủ nhà nghỉ còn nâng giá để hòng kiếm lời trong đợt nghỉ lễ này.

Các tour du lịch bất ngờ hạ nhiệt

Càng gần đến đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5 này, các tour du lịch lại càng hạ giá. Một số tour gần như Hà Nội – Điện Biên hay Hà Nội – Nghệ An đã giảm từ 20-30% giá. Cá biệt, các tour xa như Nha Trang, Phan Thiết, giá giảm mạnh xuống tới xấp xỉ 50%.

Trước đây, để tới Phan Thiết, hành khách phải bỏ ra gần 2 triệu đồng/người thì nay giảm xuống chỉ còn hơn 1 triệu. Tour Nha Trang thì hạ từ 3.200.000 đồng/người xuống gần 1.800.000 đồng.

Không chỉ khuyến mại về giá, các công ty du lịch còn tung ra khá nhiều chiêu khuyến mại để câu khách như miễn phí vé cho trẻ em dưới 5 tuổi nếu đi cùng gia đình hay tặng kèm sách hướng dẫn và một số trang thiết bị thiết yếu khi những khu du lịch xa. Tuy nhiên, xu hướng năm nay của người dân là thích đi phượt nên dù đã khá cố gắng, các công ty du lịch cũng không đắt hàng như mọi năm.

Nghỉ lễ: Khách sạn được mùa, xe thuê méo mặt
Dịch vụ cho thuê xe sẽ có 4 ngày nghỉ lễ buồn 

Dịch vụ thuê xe ế ẩm

Hòa chung bài ca buồn với các công ty du lịch còn có cả các công ty cho thuê xe tự lái. Dạo quanh một vòng các cửa hàng cho thuê xe tại khu phố chuyên thuê xe tại Hà Nội như Trần Khát Chân, Phố Huế, tình trạng buôn bán ảm đạm diễn ra là chủ yếu. Tại các cửa hàng, khách hàng ghé qua hỏi xe chỉ lẻ tẻ vài người và số lượng không đáng kể.

Bất chấp việc giá thuê xe đã hạ xuống đáng kể: dưới 15 chỗ ngồi có giá 8.000 đồng/km, còn trên 15 chỗ đến 20 chỗ có giá 9.000 – 10.000 đồng/km, xe trên 20 chỗ có giá khoảng 12.000 đồng/km; nhưng chừng đó vẫn không thể làm các thượng đế trở nên mặn mà.

Tất nhiên cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Thị trường ảm đạm như vậy là do nhu cầu của người dân giảm đi rõ rệt. Thật ra, với nhiều người, việc trang bị một chiếc xe bốn bánh là rất cần thiết khi muốn đi đâu cùng cả gia đình. Nhưng ở thời buổi giá cả leo thang, mọi chi tiêu đều phải tính toán hợp lý thì việc thuê xe trở thành xa xỉ. Thêm vào đó, xăng tăng giá khi đợt nghỉ lễ chỉ còn 1 tuần nữa là đến cũng khiến không ít các gia đình phải đắn đo, suy nghĩ.

Dịch vụ làm đẹp tranh thủ hút khách

Với một số người dân không được nghỉ trọn vẹn cả 4 ngày lễ, họ đã tranh thủ chọn cách thư giãn tại chỗ. Trong đó, dịch vụ được các chị em quan tâm nhất đương nhiên là làm đẹp. Một số thẩm mỹ viện đã rất nhanh khi tung ra những chương trình khuyến mại giảm giá từ 10% -40% cho các gói làm đẹp thiết thực giúp chị em xinh đẹp và tự tin hơn trong mùa hè này.

Ngoài các gói làm đẹp đặc biệt bằng công nghệ Oxygen nguyên chất được giảm giá 10% trên tài khoản thẻ, các gói đặc trị tái tạo trẻ hóa làn da, nám, tàn nhang với trị liệu Matrigel giúp đẩy lùi các dấu vết thời gian trên gương mặt cũng được giảm 15% trên tài khoản thẻ.

Nghỉ lễ: Khách sạn được mùa, xe thuê méo mặt
Shopping trong dịp này sẽ vô cùng tiết kiệm 

Các mặt hàng thiết yếu cũng tranh thủ kích cầu

Không phải ai trong đợt nghỉ lễ này cũng có điều kiện đi du lịch nên với những người phải ở lại thành phố, họ chọn cách xả hơi bằng những bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Vì thế các siêu thị lớn tại Hà Nội đã chuẩn bị sẵn lượng hàng tăng 50% so với ngày thường để phục vụ khách hàng.

Không chỉ tăng về số lượng, khách hàng cũng có rất nhiều cơ hội để rinh về những phần thưởng lớn từ các chương trình khuyến mại. Như tại siêu thị BigC, từ nay đến 13/5, khách hàng sẽ được hưởng 6 chương trình khuyến mãi với hơn 1.700 mặt hàng giảm giá từ 5 – 50% kèm nhiều quà tặng hấp dẫn.

Một số trung tâm thương mại lớn hơn thì lại chọn cách ưu đãi kiểu khác. Điển hình là LotteMart, ngoài giảm giá 49% hàng loạt mặt hàng còn dành ưu đãi cho khách hàng là thành viên, với hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tham gia vòng quay may mắn với nhiều mặt hàng có giá trị, được nhận voucher áp dụng cho tất cả các quầy hàng thời trang, được cộng dồn voucher để thanh toán.

Các siêu thị điện máy lớn khác thì chọn cách chiết khấu thẳng vào hóa đơn thanh toán. Ví dụ Siêu thị Điện máy – Nội thất HC tung ra chương trình giảm giá từ 15 – 49% cho nhiều mặt hàng tủ lạnh, tivi đồ gia dụng... Siêu thị điện máy Topcare kết hợp nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá trực tiếp 38% cho 300 chiếc máy sinh tố, tặng quạt khi mua máy phát điện, “Ngày vàng 25” đem đến cơ hội hưởng khuyến mãi cho 100% khách hàng... tận dụng thời điểm này để kích cầu và khởi động mùa tiêu thụ mặt hàng điện máy.
 
Theo Nguyễn Thắng
VTC