1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghi can vụ án mạng kinh hoàng trong quán cafe đầu thú

(Dân trí) - Sau khi xác định danh tính nạn nhân và nghi can trong vụ giết người kinh hoàng trong quán cafe Thọ (số 117 phố Triệu Việt Vương), cơ quan công an đã nhanh chóng vận động đối tượng ra đầu thú.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 18h chiều tối qua, tại quán cafe Thọ đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Đối tượng gây án đã đâm nạn nhân một nhát chí mạng vào cổ, khiến nạn nhân rơi từ tầng 2 xuống chân cầu thang, chết ngay trên vũng máu. Sát thủ vứt bỏ lại con dao gây án (loại dao tông) rồi lấy xe bỏ chạy.
 
Nghi can vụ án mạng kinh hoàng trong quán cafe đầu thú - 1
Hiện trường vụ án mạng

Công an phường Bùi Thị Xuân và Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm.

Danh tính nạn nhân được xác định ngay sau đó. Nạn nhân tên Nguyễn Hoàng Nam, SN 1988, ở phường Phố Huế. Nghi can gây án là Đinh Trọng Huy, SN 1982, cũng ở phường Phố Huế, là anh em họ của Nguyễn Hoàng Nam.

Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, đến 21h15, cơ quan công an đã vận động được đối tượng Huy ra đầu thú khi đang chạy trốn tại khu vực cầu Đuống.

Nguồn tin cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng có thể là do Huy và Nam có mâu thuẫn với nhau trong việc cá độ bóng đá đợt World Cup 2010 vừa qua.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên