1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Nghi án một nam thanh niên bị sát hại dìm xác phi tang

(Dân trí) - Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của một nam thanh niên trong thời kỳ phân hủy, bị cột gạch ngang người, nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Sáng sớm 15/3, một người đánh cá tình cờ phát hiện một vật thể lạ nổi trên mặt nước tại hồ đá (khu đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nên vội chèo thuyền lại gần thì phát hiện đó là xác của một nam thanh niên đang trong thời kì phân hủy.

Thông tin trên ngay lập tức được chuyển đến cơ quan chức năng. Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân là một thanh niên khoảng 30 tuổi, ngang bụng người bị nạn buộc nhiều viên gạch xây dựng, xác chết đang trong giai đoạn phân hủy. Do không mang theo giấy tờ tùy thân nên việc xác định danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định. Xung quanh hiện trường vụ việc công thu được 1 bóp đựng tiền nhưng không có gì bên trong, 1 biển số xe mô tô.

Theo người dân sống lân cận khu vực này thì khu vực hồ đá khá vắng vẻ vào ban đêm. Nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng đua xe, ăn nhậu, đánh lộn. Nhiều khả năng đây là một vụ giết người cướp tài sản rồi dùng gach buộc vào xác nạn nhân dìm xuống lòng hồ hòng phi tang. Tuy nhiên, trọng lượng của những viên gạch không đủ kéo chìm thi thể nạn nhân.

Nghi án một nam thanh niên bị sát hại dìm xác phi tang - 1

Nhiều người xót thương cho số phận của bé gái sơ sinh bị bỏ bên đường

Sau đó không lâu, khoảng 9h20 sáng cùng ngày, trong lúc bới tìm phế liệu từ đống rác tại hố rác Hiệp Bình Chánh (khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM) một người phụ nữ hành nghề nhặt ve chai kinh hoàng phát hiện xác một bé gái mới lọt lòng bị gói trong bọc ni long bỏ lại ở sọt rác.

Do khu vực xảy ra vụ việc có khá đông người qua lại nên hàng trăm người dân hiếu kì vây quang theo dõi vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung Kiên