1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Đầu tư tiền tỷ để được gì?

(Dân trí) - Nhiều nơi tại Nghệ An sau Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường đã được giao lại dự án nhưng không có phương án quản lý, khai thác, bảo dưỡng nên các công trình xuống cấp nhanh chóng và không đạt hiệu quả như mong muốn...

Trước hết là việc quản lý các công trình nước sạch của các địa phương còn rất nhiều sai sót; không có đơn vị quản lý chuyên trách vì có huyện giao cho phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, có huyện giao cho phòng tài nguyên môi trường, phòng xây dựng, hoặc "không giao cho ai cả".

Cho nên, chưa có cán bộ chuyên trách, chỉ có cán bộ kiêm nhiệm. Hầu hết các huyện không có kế hoạch thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình; hàng năm chỉ đề xuất nhu cầu theo tính chất xin dự án, nhưng ít quan tâm nơi được đề xuất có nhu cầu hay không, có khả thi hay không...

Mặt khác, ở cấp xã, phường, thị trấn chưa thành lập bộ phận chăm lo việc cải thiện điều kiện sử dụng nước sạch cho người dân.

Xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên công trình cấp nước với tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2003, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Hiện, hồ chứa nước và hệ thống xử lý trở thành nơi chăn thả vịt của một số hộ gia đình, thiết bị xử lý nước đã dần hư hỏng.

Cùng với Hưng Tân, công trình cấp nước cho đồng bào dân tộc Đan Lan, bản Môn Sơn (huyện Con Cuông) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa được 2 năm đã phải "đắp chiếu", vì đường ống dẫn nước bị hư hỏng hết, nước không có.

Đối với hệ thống nước tự chảy, toàn tỉnh hiện có hơn 144 hệ thống cấp nước tự chảy từ các nguồn vốn đầu tư cho các xã vùng cao theo chương trình 134, 135, nhưng nay đã và đang xuống cấp, chất lượng nước kém.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường ở tỉnh Nghệ An đã xây dựng, đào mới được gần 350.000 giếng khơi, 58.300 giếng khoan có bơm, 152 hệ thống cấp nước tự chảy... đáp ứng cho gần 80% dân số có nhu cầu nước sinh hoạt.

Từ nay đến năm 2010, tỉnh dự kiến sẽ đầu tư, xây mới 73 công trình cấp nước tập trung; nâng cấp, sửa chữa 77 hệ thống cấp nước tự chảy, xây dựng 15.550 giếng đào, giếng khoan, trên 42.000 bể chứa nước mưa cho các hộ gia đình...

Nguyễn Duy