1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác

Mặc dù hết ngày 4/1/2009, Lễ hội phố hoa Hà Nội mới bế mạc nhưng từ đầu giờ sáng, một số gian trưng bày đã lục tục dọn dẹp. Tối 4/1, rất nhiều người dân vẫn đổ xô vào ngắt hoa, lấy cây, nhặt nhạnh chiến lợi phẩm, kể cả những viên sỏi mang về nhà.

23h ngày 4/1, các gian trưng bày hoa đã chuyển đi hết, để lại trên mặt phố Đinh Tiên Hoàng những ụ đất, cát, bao tải, gạch, đá…trông như một bãi phế thải.

Trước đó, sáng 4/1, tại Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội đã diễn ra buổi tổng kết Lễ hội phố hoa Hà Nội 2009. Thay mặt cho Ban tổ chức lễ hội, ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó giám đốc Sở cho biết: Ban tổ chức gửi lời cảm tạ tới các nghệ nhân, nghệ sỹ đã làm nên sự thành công của Lễ hội phố hoa. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm sâu sắc những việc chưa làm được, làm chưa tốt trong khâu tổ chức, an ninh trật tự trong Lễ hội.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Tại đây, ông Đinh Trọng Hợi - cán bộ Văn phòng Công an thành phố Hà Nội thừa nhận: Công tác an ninh đã làm hết sức nhưng chưa lường hết được số lượng người dân đến với Lễ hội đông như vậy. Ban tổ chức dự kiến Lễ hội thu hút khoảng 1,5 vạn người nhưng ngay trong đêm khai mạc số người đến với Lễ hội đã tăng gấp 2 đến 3 lần. Ngoài ra, chúng ta cũng cần xem xét chế tài để xử lý những hành vi phá hoại phố hoa mạnh mẽ hơn nữa.

Lễ hội phố hoa lần đầu tiên ở Hà Nội kết thúc một trong sự nuối tiếc và không ít điều khiến Ban tổ chức và người xem cần rút kinh nghiệm.

Dưới đây là những hình ảnh đáng day dứt về phố hoa trong ngày bế mạc
 
Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 1

Gian trưng bày này được dọn ngay từ sáng

Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 2

Một số gian đã dọn dẹp được những "ông đồ sinh viên" trưng dụng trải chiếu vẽ chữ kiếm tiền.

Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 3
 
Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 4


Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 5

Những vị khách cuối cùng cố chiêm ngưỡng các tác phẩm còn lại trong Lễ hội lần cuối, dưới chân họ là lổn nhổn rác hoa

Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 6


Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 7


Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 8

Nhiều người trạnh thủ nhặt nhạnh những gì có thể trong khi ban tổ chức tiến hành dọn dẹp

Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 9

Có những người hồ hởi với chiến lợi phẩm trên tay

Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 10


Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 11


Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 12


Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 13

Ngày bế mạc, phố hoa thành... phố rác - 14

23h đêm 4/1, cả con phố Đinh Tiên Hoàng vẫn đầy đất và rác
 
Theo Phạm Hải
VietNamNet