1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngập úng nghiêm trọng tại thành phố Hà Giang

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong các ngày từ 23 - 25/8, trên địa bàn TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) xảy ra mưa lớn kéo dài làm ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến đường.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Giang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong các ngày từ 23 - 25/8, trên địa bàn TP Hà Giang xảy ra mưa lớn kéo dài làm ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường và nhiều khu vực.


Nước Sông lô tại khu vực cầu Yên Biên 1 tiếp tục dâng cao do nước từ đầu nguồn đổ về.

Nước Sông lô tại khu vực cầu Yên Biên 1 tiếp tục dâng cao do nước từ đầu nguồn đổ về.


Nhiều tuyến đường ở TP Hà Giang bị ngập sâu. (Ảnh: Ngọc Yến).

Nhiều tuyến đường ở TP Hà Giang bị ngập sâu. (Ảnh: Ngọc Yến).

Đặc biệt, tại thôn Đoàn Kết, xã Phương Thiện; thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường mưa lớn kéo dài, nước sông lô dâng cao đã làm ngập khoảng 10 ha lúa, làm ngập nhiều nhà dân. Sạt lở trên 1.000 m3 đất đá tuyến đường Bản Cưởm đi xã Tùng Bá.

Một số hộ dân tại khu vực thôn Lâm Đồng, Cầu Mè xã Phương Thiện và thôn Nậm Tài, xã Ngọc Đường phải di dời khẩn cấp do có nguy cơ bị sụt lún, sạt lở, ngập úng…

Để ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho người dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hà Giang đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các xã, phường tiếp tục bám nắm địa bàn, kiểm tra thực tế, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ; rà soát, thống kê thiệt hại để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Cuối giờ chiều nay (25/8), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Giang cho biết, ông đang vẫn đang ở cơ sở để chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, tình hình thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 6 như sau:

Về người: 2 người bị thương do sét đánh (Hà Giang: 1; Yên Bái: 1); Về nhà: 8 nhà bị sập (Hà Giang: 4; Yên Bái: 2; Tuyên Quang: 2); 274 nhà bị tốc mái (Yên Bái: 139; Tuyên Quang: 2; Hà Giang: 133).

Về nông, lâm nghiệp: 30,12 ha lúa bị đổ gãy (Yên Bái: 23,27; Hà Giang: 6,85); 0,42ha hoa màu bị đổ gẫy (Yên Bái); 4ha mía bị đổ gãy (Tuyên Quang); 1000 con gà bị chết (Yên Bái); 2 con trâu bị sét đánh chết (Hà Giang); 04 cây thông bị gẫy đổ (Hà Giang).

Về giáo dục: 7 điểm trường bị hư hỏng (Yên Bái: 1; Hà Giang: 6); Các thiệt hại khác: 1 cột điện bị gẫy đổ (Hà Giang).

Về giao thông: Tại Hà Giang, tuyến đường 4D từ huyện Xín Mần (Hà Giang) đi huyện Bắc Hà (Lào Cai) bị tắc hoàn toàn do sạt lở; đường 178 tại Km0+800 bị tắc cục bộ; tuyến đường đi vào xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên bị sạt lở một số điểm không gây ách tắc.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn.

Nguyễn Dương