1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Ngao chết trắng đồng do mật độ thả quá dày

(Dân trí) - Theo kết luận của Sở NN&PTNT Thanh Hóa, ngao chết trái mùa tại vùng biển thuộc huyện Hậu Lộc là do mật độ thả nuôi quá cao, nguồn thức ăn tự nhiên không đủ nên ngao gầy yếu, sức đề kháng kém.

Trước đó Dân trí đã có bài phản ánh về tình trạng ngao chết trắng đồng những ngày giáp Tết Nguyên đán tại các xã Hải Lộc, Minh Lộc, Đa Lộc… của huyện Hậu Lộc, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, khiến người dân vùng biển nơi đây đứng trước nguy cơ nợ nần chồng chất, hoang mang lo lắng.

Ngao chết trắng đồng do mật độ thả quá dày - 1

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân ngao chết.

Mới đây, Sở đã có kết luận nêu rõ: Ngao chết trắng đồng vào thời gian giáp Tết Nguyên đán 2012 là một hiện tượng bất thường. Nguyên nhân chính là do mật độ thả nuôi quá cao, nguồn thức ăn trong tự nhiên không đủ nên ngao gầy yếu, sức đề kháng kém. Khi thời tiết chuyển rét, môi trường có biến động lớn đã làm cho ngao bị chết.

Theo kết quả kiểm tra ngày 01/12/2011 và ngày 06/01/2012 của Chi cục Thú y Thanh Hoá cho thấy, các yếu tố môi trường như NO­­­2 vượt 3 lần giới hạn cho phép; NH3 vượt 9-10 lần và H2S vượt 2 - 4 lần giới hạn cho phép. 

Cũng theo ghi nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 2/2012, tình hình ngao nuôi tại các xã Đa Lộc, Hải Lộc, Ngư Lộc… thuộc huyện Hậu Lộc đã ổn định trở lại, không còn hiện tượng ngao chết và người dân yên tâm tiếp tục nuôi ngao.

Lan Anh