1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngành giáo dục đã bước đầu thành công

(Dân trí) - Kì thi tốt nghiệp năm nay được đánh giá là kì thi nghiêm túc và an toàn, tuy vậy vẫn còn có những yếu kém, bất cập cần khắc phục như: tình trạng nhiễu thông tin trong dư luận xã hội về đề thi, một số cán bộ còn hạn chế về nhận thức và nghiệp vụ, gian lận có tổ chức trong thi cử vẫn tồn tại...

Ngay sau khi môn thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp THPT kết thúc hôm qua 1/6, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo tổng kết và đánh giá về kì thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2007.

 

Kì thi tốt nghiệp THPT năm nay là kì thi quốc gia đầu tiên toàn ngành thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

 

Đây cũng là kì thi thứ hai thực hiện lộ trình cải tiến thi và tuyển sinh: cùng với môn ngoại ngữ, tiếp tục mở rộng thi trắc nghiệm các môn Vật lý, Hoá học.

 

Bộ GD-ĐT chủ trương giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007, theo đúng quy trình như những năm vừa qua; đồng thời, tập trung tổ chức thật nghiêm, tạo tiền đề cơ bản để tiến tới tổ chức kì thi quốc gia THPT, lấy kết quả vừa xét tốt nghiệp THPT vừa làm căn cứ tuyển sinh vào ĐH, CĐ, TCCN.

 

Kì thi tốt nghiệp năm nay được đánh giá là kì thi nghiêm túc và an toàn.

 

Việc soạn thảo và sao in, vận chuyển đề thi đến các phòng thi được thực hiện tuyệt đối an toàn, bí mật. Theo đánh giá ban đầu, đề thi đã đảm bảo yêu cầu chính xác, khoa học có nội dung nằm trong chương trình, phù hợp với các đối tượng thí sinh, kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức của người học. Đề thi các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học đáp ứng yêu cầu của thi trắc nghiệm.

 

Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời trong quá trình tổ chức thi. Đặc biệt, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát đã đạt được hiệu quả thiết thực, tích cực, góp phần quan trọng khắc phục những hạn chế, bất cập từng tồn tại nhiều năm trong khâu coi thi của kì thi tốt nghiệp THPT.

 

Công tác coi thi có chuyển biến, tiến bộ mạnh mẽ: kỷ cương trường thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi chặt chẽ hơn, Quy chế thi được thực hiện nghiêm túc tại các Hội đồng coi thi. Các vụ tiêu cực nghiêm trọng, nhất là việc gian lận có tổ chức trong thi cử một số địa phương những năm trước, giảm mạnh. Những hiện tượng bất thường và các sự cố xảy ra trong các giờ thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy chế thi.

 

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cũng thừa nhận vẫn còn có những yếu kém, bất cập cần khắc phục trong quá trình tổ chức thi. Trên phạm vi toàn quốc, vẫn tồn tại tình trạng nhiễu thông tin trong dư luận xã hội về đề thi làm ảnh hưởng tới tâm lý của phụ huynh, học sinh. Quy trình in sao đề thi tại một số địa phương còn chưa chặt chẽ theo chỉ đạo của Bộ, làm nảy sinh các tình huống phức tạp trong quá trình coi thi. Bên cạnh đó, một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế về nhận thức và nghiệp vụ. Cá biệt, còn tồn tại hiện tượng gian lận có tổ chức trong thi cử.  

 

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT thì kì thi năm nay số lượng thí sinh bỏ thi, vi phạm quy chế thi… số lượng giám thị bị lập biên bản thi tăng đột biến so với các năm trước đây.

 

Toàn quốc có 909.303 thí sinh THPT và 164.779 thí sinh Bổ túc THPT đăng kí dự thi nhưng có đến 3.560 thí sinh THPT và 5.014 thí sinh Bổ túc THPT bỏ thi ngay từ đầu.

 

Số thí sinh vi phạm Quy chế là 2.522 thí sinh trong đó có 1.464 thí sinh THPT và 1.058 thí sinh Bổ túc THPT. Số giám thị vi phạm quy chế tăng gấp 8 lần so với năm 2006 với 18 giám thị…

 

Qua số lượng thống kê sơ bộ trên có thể khẳng định, tuy còn có những hạn chế, thiếu sót nhưng nhìn chung kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 đã được tổ chức đúng kế hoạch, đúng quy chế và diễn ra an toàn nghiêm túc. Việc tổ chức kỳ thi đã đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng thời tạo nên niềm hy vọng, tin tưởng trong toàn ngành và ngoài xã hội về chủ trương và lộ trình của Bộ GD-ĐT trong đổi mới kiểm tra, đánh giá, thi cử nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước thời kì phát triển và hội nhập. 

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp PTTH 2007