1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nâng tầm lúa gạo qua Festival lúa gạo đầu tiên

(Dân trí) - Ngày 18/8, tại TPHCM, UBND tỉnh Hậu Giang đã có buổi họp báo công bố sự kiện Festival lúa gạo đầu tiên của cả nước mà Hậu Giang đăng cai sẽ tổ chức vào tháng 11/2009.

Nâng tầm lúa gạo qua Festival lúa gạo đầu tiên - 1
Ông Trịnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tại buổi họp báo.

Theo kế hoạch, Festival lúa gạo Việt Nam 2009 sẽ được tổ chức dọc dòng Kênh xáng Xà No, nơi được gọi là Con đường lúa gạo Hậu Giang vì ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp đã thiết lập những kho chành có thể chứa hàng ngàn tấn gạo để xuất khẩu.

Tại buổi họp báo, ông Trịnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng ban tổ chức Festival cho biết: “Trong khuôn khổ Festival, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hội thảo, không chỉ bàn về lịch sử nền văn minh lúa nước mà còn bàn về phương thức sản xuất... để vừa phát triển chất lượng, vừa phát triển thương hiệu lúa gạo Việt Nam”.

Ông cũng cho biết thêm là Hậu Giang đã liên hệ và mời các tổ chức, doanh nghiệp lúa gạo khác trên khắp thế giới đến tham dự Festival, “để khẳng định thương hiệu lúa gạo Việt Nam và giới thiệu đến thế giới những sản phẩm mà Việt Nam có để khi cần họ biết đến đâu mua sản phẩm đó”.

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Phó ban tổ chức Festival chia sẻ: “Festival này không chỉ là hoạt động lễ hội mà nó còn mang ý nghĩa tôn vinh ngành lúa gạo Việt Nam, tôn vinh những người đã có công trong lịch sử hàng ngàn năm biến Việt Nam từ một nước thiếu đói thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới”.

Dự kiến, Festival lúa gạo Việt Nam 2009 sẽ được tổ chức từ ngày 26 - 30/11.

Tùng Nguyên