1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Năm 2007, phá gần 10 nghìn vụ án liên quan đến ma tuý

(Dân trí) - Trong năm 2007, riêng tại hai thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội đã có hơn 3.000 vụ án liên đến ma túy bị phá, với sự tham gia của gần 6.000 đối tượng; hàng chục kg heroin, hàng chục nghìn viên ma tuý và thuốc tân dược gây nghiện bị thu giữ.

Theo báo cáo từ lực lượng Cảnh sát cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (CSĐTTPMT), năm 2007, trên cả nước đã bắt giữ 8.950 vụ, 13.568 đối tượng (trong đó 107 vụ, 184 đối tượng có yếu tố nước ngoài). Thu 160,22 kg heroin; 63,4kg thuốc phiện, gần 07kg và gần 30 nghìn viên ma túy tổng hợp; 4,5kg và 11.099 viên, ống thuốc gây nghiện; trên 8 tấn cần sa viên; kê biên thu tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.

Riêng địa bàn Hà Nội đã bắt 2.032 vụ với 2.736 đối tượng tham gia; thu 24,6kg heroin, 2659 viên ma túy tổng hợp, 295 ống tân dược gây nghiện…

Địa bàn TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ 1.012 vụ, 2.176 đối tượng, thu 6,1kg heroin…chiếm 10,2% số vụ, 14,1% số đối tượng so với địa bàn cả nước.

Thiếu tá Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý nhận định: Năm 2008, hoạt động của tội phạm ma tuý vẫn còn tiềm ẩn rất lớn, lượng ma tuý thẩm lậu vào nước ta sẽ chưa giảm, nhất là các tuyến biên giới và địa bản trọng điểm. Nguyên nhân do tác động ảnh hưởng trực tiếp của tình hình phức tạp ở các nước láng giềng và trong khu vực. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu trại cai nghiện, thời gian cai nghiện ngắn dẫn đến số người tái nghiện cao cũng khiến cho tình hình buôn bán ma tuý trở lên khó khăn.

P. Thanh