1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mỹ đóng cửa ngân hàng thứ 33 trong năm 2009

(Dân trí) - Tập đoàn bảo hiềm tiền gửi Mỹ sẽ tiêu tốn khoảng 108 triệu USD cho vụ sụp đổ Ngân hàng Westsound - ngân hàng có tổng tài sản 334,6 triệu USD và tổng tiền gửi 304,5 triệu USD.

Ngân hàng Kitsap của Port Orchard đồng ý tiếp quản toàn bộ tiền gửi của ngân hàng bị đóng cửa. 9 chi nhánh của Westsound sẽ mở cửa lại vào ngày thứ Hai trong vai trò chi nhánh của Kitsap.

Khách hàng của Westsound vẫn có thể tiếp cận được với tiền trong tài khoản thông qua các máy ATM, hay thẻ ghi nợ trong khoảng thời gian cuối tuần.

Không chỉ tiếp quản tiền gửi của ngân hàng bị đóng cửa, ngân hàng Kitsap sẽ mua lại 49,3 triệu USD tài sản. FDIC sẽ quản lý số tài sản còn lại.

Bộ Lao động Mỹ công bố tháng 4/2009, thêm 539.000 người Mỹ thất nghiệp, thấp hơn nhiều so với dự báo 600.000 của các chuyên gia. Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ hiện đã lên mức 8,9%. Giá dầu trong phiên giao dịch cuối tuần tăng 3,5% lên mức 58,69 USD/thùng, mức cao nhất từ tháng 11/2008, USD rớt xuống mức thấp nhất trong 6 tuần so với euro.

Ngọc Diệp (theo CNN)