1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ dỡ bỏ hầu hết lệnh cấm nhập khẩu hàng Myanmar

(Dân trí) - Ngay trước chuyến công du lịch sử của Tổng thống Obama tới Myanmar, Mỹ đã dỡ bỏ hầu hết lệnh cấm đã kéo dài 10 năm nay đối với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Đông Nam Á này.

 

 
Mỹ dỡ bỏ hầu hết lệnh cấm nhập khẩu hàng Myanmar

Chuyến thăm của Obama tới Myanmar cho thấy Mỹ coi trọng việc bình thường hóa quan hệ với quốc gia này.
 

Chính quyền Obama cho biết nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mở cửa cho các sản phẩm của Myanmar, ngoại trừ đá quý, mặt hàng được xem là nhân tố gây tham nhũng và bạo lực ở quốc gia này.

 

Động thái nhằm “ủng hộ cho những cải cách đang diễn ra của chính phủ Myanmar và khuyến khích những thay đổi hơn nữa, cũng như tạo cơ hội mới cho doanh nghiệp Myanmar và Mỹ”, tuyên bố của chính phủ Mỹ cho hay.

 

Vào thứ hai tới, ông Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Myanmar, quốc gia đang trải qua những thay đổi nhanh chóng kể từ khi gần một nửa thập kỷ nắm quyền của quân đội ở Myanmar kết thúc vào năm 2010. Mới 2 năm trước, một chuyến thăm của tổng thống Mỹ tới nước này là điều không tưởng.

 

Myanmar là một phần trong chuyến công du 3 nước Đông Nam Á gồm thêm Thái Lan và Campuchia từ 17-20/11 của ông Obama ngay sau khi ông tái đắc cử.

 

Trong chuyến thăm chớp nhoáng mang tính biểu tượng tới Myanmar, Obama dự kiến sẽ gặp Tổng thống Thein Sein và nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm cho thấy Mỹ rất coi trọng việc bình thường hóa quan hệ với Myanmar, quốc gia từ trước phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc.

 

Vũ Quý

Theo AFP, BBC