1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa lớn tạm chấm dứt, khi nào miền Bắc hết khô hạn?

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Miền Bắc tạm chấm dứt mưa lớn diện rộng và chuyển sang thời tiết oi nóng trong ngày 10/6. Chuyên gia nhận định sau ngày 15/6, tình trạng khô hạn mới có thể được cải thiện.

Mưa lớn tạm chấm dứt, khi nào miền Bắc hết khô hạn? - 1

Miền Bắc tạm chấm dứt mưa lớn diện rộng và chuyển sang thời tiết oi nóng trong ngày 10/6 (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Ngày 10/6, đợt mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc tạm chấm dứt. Khu vực chỉ còn mưa dông cục bộ ở vùng núi và các tỉnh, thành phố Đông Bắc với lượng phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), nhận định trong hai ngày tới, Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ít mưa, trời nắng. Một số khu vực có thể xảy ra nắng nóng cục bộ khi nhiệt độ chạm ngưỡng 35 độ C. 

Ngay sau đó, miền Bắc khả năng hứng thêm đợt mưa mới trong ngày 12-15/6. Sau thời điểm này, tình trạng khô hạn có thể được cải thiện. 

Thông tin thêm về tình hình các hồ chứa, ông Hưởng cho biết so với cùng kỳ năm 2022, tổng dung tích 5 hồ chứa lớn thuộc liên hồ chứa sông Hồng (Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà) thấp hơn khoảng 7,476 tỷ m3 nước.

Đến nay, tổng lượng dòng chảy trên các sông khu vực miền Bắc thiếu hụt 40-80% so với trung bình nhiều năm. Trong đó, dòng chảy trên sông Thao thiếu hụt nhiều nhất là trên 90%, các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ hiện thiếu hụt 55-75%. 

Ông Hưởng lý giải hiện tượng trên xảy ra do mưa ít, trong khi năm nay nắng nóng đến sớm làm cho dòng chảy đến các hồ giảm. Hiện trạng cho thấy mực nước tại nhiều hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ ở mức rất thấp, ảnh hưởng đến khả năng phát điện của các hồ.

"Với tình hình trên, nhiều địa phương ở miền Bắc sẽ đối mặt với tình hình thiếu điện, thiếu nước ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người dân và tác động đến nhiều hoạt động sản xuất khác. Đặc biệt trong thời kỳ chính của mùa hè khi số ngày nắng nóng ngày càng tăng", ông Hưởng nói. 

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời gian tới, nhiệt độ trung bình trên cả nước vẫn phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với cùng kỳ, có nơi cao hơn. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xuất hiện với số ngày nhiều hơn trung bình. 

Cùng với đó, lượng mưa ở Bắc Bộ xu hướng thiếu hụt 5-20% so với trung bình nhiều năm. Trong khi ở, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn cùng kỳ 10-25%. 

Trước mắt, mưa lớn duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày 10-11/6. Tổng lượng mưa trong hai ngày phổ biến 40-80mm/ngày, có nơi trên 120mm, tập trung về chiều và tối. 

Người dân đề phòng các hiện tượng đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.