1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Mưa lớn kèm lốc xoáy, 32 căn nhà bị đánh sập

(Dân trí) - Chỉ trong 2 ngày từ 7 đến 8/8/2010, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có đến 32 nhà dân bị gió giật sập. Tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau, đến hôm nay (9/8) mưa lớn vẫn kéo dài kèm theo gió giật mạnh trên diện rộng.

Trong 2 ngày 7 và 8/8, trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển và thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy, làm sập và tốc máy 32 căn nhà của các hộ dân sinh sống ven biển. Tuy không có thiệt hại về người nhưng chưa có số liệu chính xác về mức độ thiệt hại tài sản.

 

Bước đầu, chính quyền địa phương đã đến tận nơi xảy ra vụ việc kịp thời thăm hỏi, động viên người dân, hỗ trợ 1 triệu đồng đối với những hộ bị sập nhà, 500 nghìn đồng đối với hộ có nhà bị tốc mái. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng cử lực lượng xung kích, bộ đội… giúp nhân dân dựng lại nhà, sớm ổn định cuộc sống.

 

Cùng thời gian trên, lốc xoáy cũng đánh sập 3 chòi canh ngoài biển, làm 13 ngư phủ rơi xuống biển. Mưa lớn, lốc xoáy cũng đánh chìm 1 tàu cá đang neo đậu, 16 ngư phủ rơi xuống biển. Lực lượng Bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn kịp thời cứu toàn bộ những lao động này vào bờ an toàn.

 

Ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi kiêm Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau cho biết: “Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hai ngày tới, Vùng biển từ Bình Định, Bình Thuận đến Cà Mau vẫn còn xảy ra mưa lớn, có gió tây đến tây nam cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng túc trực để kịp thời cứu hộ nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra, đồng thời cũng khuyên mọi người nên cẩn thận nhằm chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm, tránh thiệt hại về người và tài sản.

 

Hoa Lữ