1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, 2 nhà dân bị kéo sập

(Dân trí) - Những trận mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến khu vực ven quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bị sạt lở hàng trăm m2, 2 ngôi nhà bị kéo sập và còn nhiều nhà đang có nguy cơ bị kéo đổ nếu tiếp tục có mưa lớn.

Ngày 23/10, đại diện UBND xã Hố Nai 3 cho biết, mưa lớn những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở đất khiến 2 nhà dân ở tổ 21, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3 bị sập và nhiều nhà khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Mưa lớn gây sạt lở đất đã làm sập 2 nhà dân
Mưa lớn gây sạt lở đất đã làm sập 2 nhà dân

Theo ghi nhận của PV, ngoài 2 ngôi nhà bị sập, buộc người dân phải di dời đi nơi khác sinh sống còn có nhiều ngôi nhà gần đó cũng đang bị uy hiếp nghiêm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn.

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở diễn ra khoảng một tháng nay. Lúc đầu, đất chỉ bị xói lở ít, nhưng đến nay đã có hàng trăm mét vuông đất bị sạt lở, ăn sâu vào móng nhà. Nguyên nhân được xác định do mưa lớn, nước từ cống ngang tại km1857+400 quốc lộ 1 đổ về xả ra phần đất của người dân khu vực trên.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, 2 nhà dân bị kéo sập - 2
Nhiều nhà khác cũng đang đứng trước nguy cơ bị sập vì lở đất.
Nhiều nhà khác cũng đang đứng trước nguy cơ bị sập vì lở đất.

Theo chính quyền địa phương, việc khắc phục và hỗ trợ các hộ dân bị sập nhà, xã đã báo cáo lên huyện để có phương án hỗ trợ, khắc phục. Tuy nhiên, do khu vực sạt lở liên quan đến dự án quốc lộ 1 nên theo quy định phải báo cáo đơn vị chủ quản là Chi cục Quản lý đường bộ 4.2 thuộc Cục Quản lý đường bộ 4 có biện pháp khắc phục.

Chi cục Quản lý đường bộ 4.2 cho biết, vị trí sạt lở làm sập nhà 2 hộ dân thuộc đơn vị quản lý. Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã cử cán bộ xuống kiểm tra và đã có báo cáo Cục Quản lý đường bộ 4 và sẽ có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Vĩnh Thủy