1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mùa đông tới sẽ khô hạn nghiêm trọng

(Dân trí) - “Trong các tháng chính của vụ Đông - Xuân tới là thời kỳ El nino hoạt động dữ dội nhất. Nhiều địa phương trên cả nước sẽ phải đối mặt tình trạng khô hạn nghiêm trọng”.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hậu, Chuyên gia dự báo hạn dài của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết như vậy khi trao đổi với Dân trí.
 
Mùa đông tới sẽ khô hạn nghiêm trọng - 1
 
Cụ thể, những vùng nào sẽ phải đối mặt với khô hạn trong vụ Đông - Xuân 2009-2010 tới, thưa ông?

Do El nino hoạt động mạnh nhất vào 3 tháng chính đông (tháng 12/2009 và tháng 1-2/2010) nên những khu vực sẽ rơi vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng là: Vùng Đông Bắc, vùng núi phía Bắc và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Được biết, đây là hậu quả gây ra bởi mùa mưa năm nay tại các vùng đều kết thúc sớm. Trong khi đó lượng mưa lại không nhiều, khiến các hồ chứa nước không đảm bảo chỉ tiêu?
 
Mùa đông tới sẽ khô hạn nghiêm trọng - 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
     
 
       Tiến sĩ Nguyễn Đức Hậu 
Đúng vậy, mùa lũ trên các sông Bắc Bộ kết thúc sớm vào giữa tháng 8, lũ xảy ra ít (chỉ có 2-4 đợt). Trong khi đó, đỉnh lũ trên các sông lại xuất hiện sớm hơn 1 tháng so với quy luật hàng năm nên đến giữa tháng 10, nguồn nước trên các sông thiếu hụt nhiều so với nhiều năm. Ví dụ, hiện tại thượng nguồn sông Hồng lượng nước đã thấp mọi năm từ 11-70%; sông Thái Bình thấp hơn nhiều năm khoảng 40%... Mực nước tại các hồ thủy điện lớn ở Bắc Bộ cũng đều trong tình trạng thấp hơn cùng kỳ năm 2000.
 
Tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến tháng 12, các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xảy ra 2-4 đợt lũ vừa và lớn. Tuy nhiên, dòng chảy trên các sông ở Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn được dự báo là thấp hơn bình thường 30-40%. Phần lớn các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên cũng đều chưa đạt dung tích thiết kế. Vì thế, khô hạn cục bộ vẫn có thể xảy ra trên lưu vực các sông Bắc Trung Bộ, cực Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên...

Để đối phó với tình trạng hạn hán trong vụ Đông - Xuân tới, các địa phương cần triển khai biện pháp giữ nước phục vụ cho công tác nông nghiệp. Riêng khu vực Nam Bộ cần đề phòng tình trạng thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn sâu vào đất liền.

Cùng với khô hạn diện rộng, ông đánh giá thế nào về mùa mưa bão năm nay?
 
Tính từ đầu mùa bão đến nay đã có 10 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên biển Đông; trong đó, có 3 cơn bão đổ bộ vào bờ biển Việt Nam, 1 cơn vào địa phận Trung Quốc rồi đi vào vùng biên giới phía bắc nước ta. Diễn biến của hầu hết các cơn bão và ATNĐ trên biển Đông đều rất phức tạp.
 
Thông thường đến thời điểm này mùa mưa bão ở nước ta đã chấm dứt. Nhưng hiện nay, bão và ATNĐ vẫn còn tiếp tục xuất hiện và hoạt động trên khu vực Biển Đông và sẽ chủ yếu ảnh hưởng tới các tỉnh Trung Bộ.
 
Dự báo nhiệt độ mùa đông năm nay ở Bắc Bộ sẽ thế nào thưa ông?

Trên phạm vi cả nước, nền nhiệt độ toàn vụ Đông - Xuân và nhiệt độ trong 3 tháng chính đông sẽ cao hơn mức bình thường. Vì vậy, mùa đông tới tại Bắc Bộ sẽ diễn ra muộn. Chỉ có 2-3 đợt rét đậm - rét hại (nhiệt độ trung bình từ 15oC trở xuống), tập trung xảy ra vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2010.  

Xin cảm ơn Tiến sĩ!

Thanh Trầm
(Thực hiện)