1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Mua bán trái phép cần sa, lãnh 7 năm tù

(Dân trí) - Ngày 15/8, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án mua bán gần 100 gram cần sa và giữ nguyên mức án mà đối tượng đã nhận là 7 năm tù giam mà trước đó TAND quận Thanh Khê đã tuyên.

Theo cáo trạng, ngày 21/12/2010, CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt quả tang Huỳnh Vinh (SN 1971, trú tổ 5, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng) đang bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Văn Hải (SN 1985, trú tổ 71, phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng).
Mua bán trái phép cần sa, lãnh 7 năm tù - 1

Bị cáo Huỳnh Vinh tại phiên tòa ngày 15/8

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong người Vinh 5 gói thảo mộc, 700 ngàn đồng, 1 điện thoại di động và 1 xe máy hiệu Yamaha. Tiếp tục khám xét nơi ở của Vinh, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 28 gói thảo mộc. Theo kết luận của Phòng hình sự kỹ thuật Công an TP Đà Nẵng, hạt và lá cây trong gói thảo mộc của Vinh là cần sa.

Tiếp tục đấu tranh, Vinh khai đang nghiện cần sa nên tháng 11/2010 có mua ma túy của một đối tượng không rõ địa chỉ, tên tuổi ở bến xe Đà Nẵng về hút và bán cho những người nghiện.

Lần thứ nhất, Vinh mua 16 gói cần sa trị giá 500 ngàn đồng, sử dụng hết 4 gói còn lại 12 gói bán cho các con nghiện với giá 50 ngàn đồng/gói thu được 600 ngàn đồng. Lần thứ 2 Vinh cũng mua 16 gói giá 500 ngàn đồng, Vinh sử dụng hết 5 gói và bán lại 11 gói giá 550 ngàn đồng. Lần 3 Vinh cũng mua và bán như lần 2. Lần thứ 4, Vinh mua 50 gói cần sa của một đối tượng không rõ tên tuổi địa chỉ tại bến xe Đà Nẵng với giá 1,7 triệu đồng và sử dụng hết 6 gói rồi bán cho các con nghiện 11 gói với giá 550 ngàn đồng.

Sau đó, Vinh đem 5 gói cần sa đến đường Nguyễn Tất Thành bán thì bị lực lượng công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) bắt quả tang. Tổng cộng Vinh đã mua 4 lần cần sa với 98 gói giá 3,2 triệu đồng. Ngoài 20 gói Vinh đã sử dụng, số tiền thu được 4 lần bán cho các con nghiện là 2,25 triệu đồng.

Với những bằng chứng thu được, VKS quận Thanh Khê đã truy tố Vinh về tội “Mua bán trái phéo chất ma túy” theo điểm b, khoản 2, điều 194 Bộ luật hình sự. Sau đó, TAND quận Thanh Khê đã tuyên án Vinh 7 năm tù.

Tuy nhiên, cho rằng tòa án quận Thanh Khê đã quá “nặng tay” với mình, Huỳnh Vinh đã kháng án tên tòa phúc thẩm TAND TP Đà Nẵng để giảm nhẹ tôi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi đã xem xét hết các tình tiết có thể giảm nhẹ tội cho Vinh và qua đối chất tại tòa, HĐXX cho rằng mức án dành cho Vinh là hoàn toàn xứng đáng với tội danh mà y đang thụ án, do đó HĐXX đã bác kháng án của Vinh và giữ nguyên mức án 7 năm tù mà TAND quận Thanh Khê đã tuyên.

 Công Bính