1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

MTTQ Long An họp xét lại tư cách đại biểu Hoàng Yến

(Dân trí) - Hôm nay 17/4, Thường trực UB MTTQ tỉnh Long An tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến xem xét tư cách ĐBQH của bà Đặng Thị Hoàng Yến.

MTTQ Long An họp xét lại tư cách đại biểu Hoàng Yến
Bà Đặng Thị Hoàng Yến phát biểu tại kỳ họp Quốc hội đầu tiên sau khi đắc cử.
 
Theo đó, cuộc họp sẽ xem xét các nội dung liên quan đến lý lịch cá nhân của bà Đặng Thị Hoàng Yến. MTTQ tỉnh sẽ xem xét, làm rõ vấn đề hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội của bà Yến đã khai không trung thực thông tin cá nhân. Được biết bà Yến vào Đảng cách đây nhiều năm nhưng trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, bà đã không khai thông tin này.  

Ngoài ra, cuộc họp cũng xem xét vấn đề quan hệ hôn nhân giữa bà Yến và ông Jimmy Trần (ông này bị công an truy nã).

Sau cuộc họp, UB MTTQ tỉnh Long An sẽ có báo cáo gửi U BMTTQ Việt Nam và UB Thường vụ Quốc hội để xem xét.
 
Ngay sau khi đắc cử đại biểu Quốc hội đã có nhiều thông tin tố cáo về bà Đặng Thị Hoàng Yến gửi đến các cơ quan chức năng. UB Thẩm tra tư cách đại biểu đã làm việc và khẳng định bà Yến đủ tư cách làm đại biểu Quốc hội.
 
Sau đó, Ban công tác đại biểu cũng đã tiến hành xác minh, thẩm tra và có kết luận ban đầu về những tố cáo liên quan đến nữ đại biểu này. Trước khi khai mạc kỳ họp thứ 2 (tháng 11/2011), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, quá trình hiệp thương 3 vòng đều đúng quy trình quy định. Trong suốt quá trình bầu cử, Hội đồng bầu cử cũng không nhận bất cứ đơn thư tố cáo nào về bà Yến. Đến kỳ họp đầu tiên (tháng 7/2011) bắt đầu có những thông tin đặt vấn đề về tư cách đại biểu của nữ doanh nhân.
 
Việc ly hôn của đại biểu và người chồng Việt kiều; thực hư chuyện bà Yến từng bị khởi tố, bị cấm xuất cảnh hoặc tham gia vào đường dây chuyển tiền ra nước ngoài... sau đó cũng được tiếp tục xem xét, làm rõ. Kết thúc kỳ họp này, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, do thủ tục tố tụng chưa đúng với quy định pháp luật nên vừa qua, ngành tư pháp đã xem xét và yêu cầu TAND tỉnh Long An ra quyết định kỷ luật, hình thức khiển trách với thẩm phán thụ lý vụ án. Cơ quan chức năng cũng đã chỉ đạo tiến hành giám đốc thẩm. Nếu bản án có sai phạm sẽ phải hủy để tiến hành xét xử lại. Vấn đề này sẽ tiếp tục được Ban Công tác đại biểu theo dõi.

Xác minh các nội dung tố cáo khác, Ban Công tác đại biểu kết luận, 3/5 vấn đề tố cáo nữ đại biểu Long An không có cơ sở. Quốc hội cũng đã yêu cầu Bộ Công an xác minh thông tin về vai trò của bà Yến trong một vụ án hình sự. Báo cáo trả lời của đơn vị này cho biết, bà Yến chưa bị khởi tố bị can trong vụ án lộ bí mật đấu thầu nước ngoài từ năm 1998. Trong quá trình điều tra vụ án, có một số đối tượng liên quan nhưng khi tìm hồ sơ lưu trữ không có bà Yến.

Bộ Công an cũng khẳng định chưa có tài liệu thể hiện nữ đại biểu có hành vi trốn ra nước ngoài hay tham gia đường dây chuyển tiền ra nước ngoài. Tuy nhiên, bà Yến có bị cấm xuất cảnh trong 2 năm (từ 10/1998 đến tháng 10/2000) để phục vụ việc điều tra vụ án này.

Huỳnh Hải - Phương Thảo