1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Một thương binh bị công an viên hành hung phải nhập viện

(Dân trí) - Chỉ vì một tấm biển quảng cáo đặt “nhầm chỗ”, hai công an viên của thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa) đã đánh ông Lê Đăng Thiệu (57 tuổi, tiểu khu 6, thị trấn Vạn Hà), thương binh bậc 4/4 phải nhập viện.

Một thương binh bị công an viên hành hung phải nhập viện - 1
Ông Thiệu được người nhà chăm sóc tại bệnh viện.
 
Theo phản ánh của gia đình ông Thiệu, vào lúc 8h30 ngày 23/3/2009, gia đình chị Đào Thị Dậu (con dâu ông Thiệu) ở tiểu khu 6, thị trấn Vạn Hà có để một tấm biển quảng cáo thuốc thú y ở mép đường trước cửa nhà mình, từ trước nay vẫn để ở đấy.
 
Đúng lúc đó có một đồng chí công an viên thị trấn không mặc quân phục đến vác tấm biển đi, thấy vậy ông Thiệu ở trong nhà chạy ra hỏi lý do và hai bên đã giằng co tấm biển rồi xảy ra xô xát nhau. Một lúc sau có thêm một công an viên nữa đến và cả 2 anh này đã xốc nách ông Thiệu kéo về đồn công an ở trụ sở thị trấn Vạn Hà.
 
Về đến trụ sở, 2 công an viên đẩy ông Thiệu vào phòng khoá trái cửa lại rồi tát vào mặt, đánh vào ngực trái sát vết thương cũ của ông Thiệu. Một lúc sau, ông La Đình Khanh, Trưởng công an thị trấn vào can ngăn và yêu cầu 2 công an viên đưa ông Thiệu ra ngoài làm việc rồi đến 13h thì ông Thiệu được thả về.
 
Sau khi về nhà, đến khoảng 15h chiều cùng ngày thì ông Thiệu thấy đau ngực nên gia đình đã đưa ông lên Bệnh viện Thiệu Hóa khám và hiện đang nằm điều trị tại đây.
 
Theo hồ sơ bệnh án thì ông Thiệu bị chấn thương vùng ngực và cơ thể có nhiều vết xước do bị đánh. Bức xúc với sự việc, gia đình ông Thiệu đã gửi đơn đến UBND thị trấn Vạn Hà yêu cầu giải quyết.
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông La Đình Khanh, trưởng Công an thị trấn Vạn Hà cho biết, 2 đồng chí công an viên thị trấn là Nguyễn Ngọc Thành và Hoàng Văn Huy có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực đầu cầu và dốc chợ.
 
Trong khi làm nhiệm vụ ở khu vực này thì phát hiện gia đình ông Thiệu có tấm biển quảng cáo vi phạm hành lang giao thông nên đã đến để thu hồi. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn nên mới xảy ra sự viêc nêu trên. “Hai công an viên này vì quá bức xúc nên mới đánh người” - ông Khanh giải thích.
 
Sau khi sự việc xảy ra, ban công an thị trấn đã tiến hành họp nội bộ, đồng chí Thành và đồng chí Huy đã nhận mình có sai nhưng hiện chưa làm bản kiểm điểm và đang xin khất.
 
Nhiều người dân sống xung quanh rất bức xúc trước cách hành xử của những người được coi là đại diện cho pháp luật này. Đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ sự việc trên và có câu trả lời sớm để tránh gây ra dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.
 
Duy Tuyên - Nguyễn Duy