1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Một tháng xử phạt hơn 2.000 taxi vi phạm

(Dân trí) - Sau một tháng ra quân, liên ngành Giao thông vận tải - Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 2.000 trường hợp taxi vi phạm, phạt tiền 1,56 tỷ đồng. Đại diện Công an Hà Nội cho rằng đội kiểm tra liên ngành làm việc còn thiếu quyết liệt.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, trong hơn 2.000 trường hợp taxi vi phạm đã tạm giữ 100 xe. Đặc biệt, có một lái xe tàng trữ vũ khí thô sơ trên xe.
 
Những lỗi vi phạm điển hình là đỗ xe sai quy định 729 trường hợp; 190 trường hợp không chấp hành vạch sơn; 22 trường hợp không có phù hiệu; 5 trường hợp không có giấy phép đăng ký kinh doanh; 20 trường hợp không có giấy phép lái xe; 45 trường hợp không sử dụng đồng hồ tính cước; 180 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh.
Một tháng xử phạt hơn 2.000 taxi vi phạm - 1
Sau một tháng ra quân liên ngành xử hơn 2000 taxi vi phạm.

Các doanh nghiệp có nhiều taxi vi phạm: Hà Nội, Mai Linh, Thành Công, Thế kỷ mới, Trung Việt, Thanh Nga, Mỹ Đình, Ba Sao

Thượng tá Trịnh Văn Sỹ - Phó trưởng phòng CSGT Hà Nội - cho biết, tháng ra quân xử lý taxi đã đạt được một số kết quả nhất định, song chưa đạt được kết quả mong muốn. Đội kiểm tra liên ngành làm việc thiếu quyết liệt.

Còn Đại tá Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, phải tránh tình trạng mỗi lần ra quân thì lập được trật tự, nhưng sau đó vi phạm lại tái diễn với mức độ nghiêm trọng hơn. “Không thể nói ào ào ở hội nghị rồi đâu lại vào đấy, điều đó rất lãng phí thời gian, công sức. Mỗi ngành phải thấy được nhiệm vụ của mình để cùng tìm ra tồn tại, thiếu sót”, Đại tá Trần Thùy nói.

Thượng tá Sỹ cho biết đã phát sinh những khó khăn, bất cập nhất định trong quá trình “xử” taxi dù. “Sau ngày tạm giữ, taxi dù lại tiếp tục chạy. Doanh nghiệp quản lý lái xe taxi còn lỏng lẻo gây khó khăn cho việc tạm giữ, cưỡng chế vi phạm”, Thượng tá Sỹ cho hay.

Thượng tá Sỹ còn cho rằng lái taxi còn có hiện tượng trẻ hóa. Trước đây, lái taxi phải từ 21 tuổi trở lên và có 2 năm kinh nghiệm. Nhưng hiện nay, lái xe chỉ cần đủ 18 tuổi. “Vì chưa đủ chín chắn và khả năng kiểm soát hành vi cũng như xử lý tình huống còn non kém nên độ tuổi này không phù hợp với lái xe”, ông Sỹ nhấn mạnh.

Một tháng xử phạt hơn 2.000 taxi vi phạm - 2
Thanh tra giao thông tháo biển taxi vi phạm

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Hoàng Linh, việc bỏ điều kiện quy định về độ tuổi, kinh nghiệm cùng giấy phép hành nghề lái taxi làm chất lượng dịch vụ xuống cấp nghiêm trọng.

Theo thống kê của Sở GTVT, Thủ đô hiện có 114 doanh nghiệp taxi với 15.000 xe. Đại diện Công an Hà Nội cho rằng, lượng doanh nghiệp trên đã đủ đáp ứng yêu cầu của người dân. Thủ đô không cần thêm doanh nghiệp taxi nữa. Với những doanh nghiệp đã cấp phép, không nên cho tăng thêm đầu xe.

Quang Phong