1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Một tàu cá bị chìm khi vào bờ tránh bão

(Dân trí) - Nguồn tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Hà Tĩnh sáng 8/8 cho biết, trong lúc di chuyển vào bờ tránh bão một đánh cá của huyện Lộc Hà đã bị chìm cách bờ biển 19 hải lý.

Nguồn tin trên cho hay, tàu đánh cá bị chìm là của ngư dân Nguyễn Văn Trung (Thạch Kim, Lộc Hà, mang biển đăng ký số HT 20214TS). Nguyên nhân tàu chìm là do trong lúc vào bờ tránh bão đã gặp gió to, sóng lớn.
 
Theo ông Phạm Xuân Đức, Chủ tịch xã Thạch Kim, trên tàu của ngư dân Trung khi gặp nạn có 6 người. Rất may khi bị chìm, nhờ có tàu anh Nguyễn Văn Vĩ (cùng xã) phát hiện và trục vớt nên các thuyên viên đã được đưa vào bờ an toàn. Chiều 8/8, UBND huyện Lộc Hà đã đến thăm hỏi, động viên những người gặp nạn trở về.
 
Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 3.748 tàu thuyền. Ngay sau khi nhận được tin về bão số 6 mạnh lên và đổi hướng, toàn bố số tàu thuyền trên đã được thông báo tim nơi neo đậu an toàn.
 
Được biết, ngay từ chiều ngày 7/8, trên địa bàn Hà Tĩnh đã diễn ra mưa lớn trên diện rộng. Đến chiều nay, do mưa lớn những con đường Nguyễn Du, Phan Đình Giót, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Huy Tự đã bị ngập sâu.
 
Ngay trong sáng 8/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có công điện khẩn gửi các sở ban ngành, huyện thị phải túc trực 24/24h để đối phó với sự ảnh hưởng của cơn bão số 6.
 

Sáng nay 8/8, chiếc tàu mang số hiệu NA92007TS của ông Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi), trú xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu đang trên đường vào bờ thì bị chết máy.

Rất may khi con tàu trên vừa “gặp nạn” thì có một chiếc tàu người cùng làng cũng đang chạy vào bờ tránh bão gặp nên đã kịp thời hỗ trợ và sau gần một ngày vật lộn với sóng gió, đến 14h30 cùng ngày, tàu ông Bảy đã được lai dắt vào bờ an toàn.

Nguyễn Duy

 
Văn Dũng - San Trần