1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Một số loại xe tự chế có thể thoát “án tử”

(Dân trí) - Theo đề án chuyển đổi xe 3-4 bánh tự chế mà Sở GTCC TPHCM vừa trình UBND thành phố, một số loại xe tự chế như xe ba gác, xích lô có đăng ký quản lý, xe hàng rong đẩy tay… được đề nghị cho giữ lại sau ngày 30/6/2008.

Cụ thể, xe ba bánh gắn máy (xe ba gác máy và xe xích lô máy) có biển số từ nay đến ngày 30/6/2008 sẽ được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; nếu đạt yêu cầu sẽ được cho phép tiếp tục hoạt động. Nhưng sau ngày 1/7/2008, các loại xe này chỉ được hoạt động bên ngoài khu vực nội ô TP.

 

Các loại xe ba gác đạp, xích lô đạp có biển số sẽ được giữ lại, cải tạo thiết kế, đầu tư một số xe xích lô theo thiết kế mới để tổ chức vận chuyển khách du lịch theo tuyến đường quy định. Các xe không được cải tạo thiết kế vẫn được hoạt động sau ngày 1/7/2008 nhưng cũng chỉ ở khu vực ngoại thành.

 

Các loại xe ba, bốn bánh tự chế đẩy tay bán hàng rong vẫn sẽ được lưu hành, nhưng không cho tiếp tục phát triển. Loại xe này sẽ được sắp xếp lại nơi buôn bán ổn định và có quy định thời gian buôn bán.

 

Riêng đối với xe lam khách và xe lam tải thì sẽ bị loại bỏ sau khi hết thời gian gia hạn (ngày 30/6/2008). Nếu là xe vận chuyển rác sẽ được xem xét chuyển đổi sang loại xe đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

 

Đối với xe ba gác máy, xe ba gác đạp, xích lô không đăng ký cấp biển số sẽ loại bỏ sau ngày 29/2/2008. Nếu người sử dụng có nhu cầu sẽ được chuyển đổi sang loại xe đẩy tay đảm bảo yêu cầu và cấp biển số.

 

Tùng Nguyên