1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Một sinh viên bị tố "nẫng" 11 triệu đồng bằng chiêu lừa mới

(Dân trí) - Bằng cách cho hàng xóm nhờ tài khoản ATM của mình để con gái ở xa gửi tiền về, H. đã lừa rút sạch số tiền đó rồi bỏ trốn.

Theo đơn tố cáo của nạn nhân Trần Quốc Tấn, trú tại xóm 6, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), ngày 14 tháng 01 năm 2011, đối tượng Hoàng Trọng H., sinh 1983, là hàng xóm của ông Tấn, qua nhà ông chơi và biết tin con gái ông làm ăn ở TPHCM đang muốn gửi tiền về nhà. Nghe ông Tấn nói không có tài khoản ngân hàng, H. gợi ý cho ông Tấn bảo con gái gửi nhờ vào tài khoản của mình. Ông Tấn đồng ý. 

Một sinh viên bị tố "nẫng" 11 triệu đồng bằng chiêu lừa mới - 1

Ông Trần Quốc Tấn cùng chiếc thẻ ATM mang tên Hoàng Trọng H. và tờ giấy mà H. đã ghi lại số tài khoản của mình để ông nhắn con gái gửi tiền vào.
 
Khoảng 9h ngày 14/01/2011, số tiền 11 triệu đồng được con gái ông Tấn là chị Trần Thị Na gửi vào Thẻ ATM ngân hàng Agribank, số tài khoản 3701205027254, chủ tài khoản là Hoàng Trọng H.

Đến 11h, H. chở ông Tấn đi rút tiền nhưng H. bảo chưa có trong tài khoản. Đến 15h30 cùng ngày, ông Tấn lại cùng H. đi rút tiền, H. vẫn nói tài khoản chưa có tiền gửi vào. Ông Tấn gọi điện cho con gái đến ngân hàng kiểm tra lại thì được ngân hàng cho biết số tiền 11 triệu đồng qua số tài khoản nói trên đã được rút vào lúc 11h25 cùng ngày.

Nghi ngờ chính H. đã rút tiền của mình, ông Tấn lấy thẻ ATM của H. bảo cùng đến Ngân hàng Agribank chi nhánh tại TP Hà Tĩnh xin xem camera để biết ai đã rút số tiền đó. Lúc này H. đưa thẻ cho ông Tấn rồi nói ông chờ, đi một lát có việc. Từ đó H. bặt vô âm tín cho đến nay.
 
Ngày 16/01/2011, ông Tấn đã làm đơn tố cáo H. đến công an địa phương. 

Theo ông Trần Bá Từ, Trưởng Công an xã Thạch Thắng, vụ việc trên đã được báo lên Công an huyện Thạch Hà và hiện đang được điều tra làm rõ để hoàn tất thủ tục, khởi tố vụ án.

Được biết, Hoàng Trọng H. đang là sinh viên năm 4, Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Hà Tĩnh. 
 
Quốc Tuấn-Duy Thảo