1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Một phụ nữ bị đánh oan vì “tội”... nghe điện thoại

(Dân trí) - Vì nghi người phụ nữ đang dùng điện thoại quay phim lô thuốc nam đang được bán giữa chợ, những người bán thuốc đã xông lại đánh tới tấp khiến người phụ nữ phải nhập viện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 29/5. Chị Đoàn Thị Dung (45 tuổi, ở thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) khi đó đang vừa đi chợ vừa nói chuyện qua điện thoại nên vô tình giẫm lên tấm bạt bán thuốc nam ở giữa chợ. Cho rằng chị Dung đang dùng điện thoại để quay phim lô hàng thuốc nam của mình, 3 đối tượng bán thuốc đã xông lại đánh tới tấp khiến chị Dung trọng thương.

 

Sự việc chỉ dừng lại sau khi lực lượng bảo vệ chợ và những người xung quanh can ngăn. Sau đó, chị Dung được người nhà chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng ói mửa, đau nhức ở nhiều nơi, trên mặt và cổ có nhiều vết bầm, trầy xước.

 

Ông Võ Việt Trung, Trưởng Công an xã Mỹ Hòa (huyện Phù Mỹ, Bình Định), cho biết: “Công an đã xác định được danh tính của 3 đối tượng tham gia hành hung chị Dung giữa chợ. Hiện cơ quan đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng này theo pháp luật”.

 

Doãn Công