1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TPHCM:

Một nhân viên thú y bị nghi nhiễm cúm gia cầm

(Dân trí) - Tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống viêm đường hô hấp cấp và cúm gia cầm chiều qua, TS Lý Ngọc Kính, Trưởng tiểu ban Điều trị cho biết, ngày 6/12, có một nhân viên thú y vào Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM với những biểu hiện của chứng viêm phổi cấp.

Nhân viên thú y này là người trực tiếp tham gia giết mổ, tiếp xúc trực tiếp với đàn gia cầm trong thời gian vừa qua. Khi có dấu hiệu tức ngực, nhịp thở nhanh, sốt… nhân viên này đã ngay lập tức được đưa vào viện. TS Lý Ngọc Kính cho biết, người này có những triệu chứng của bệnh viêm phổi, nhưng chưa xác định được là do virus gì gây nên, hiện đang phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

 

Tại Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM, từ ngày 1 đến 5/12 cũng có 10 trường hợp nhập viện do viêm phổi; Bệnh viện Bạch mai có 12 trường hợp nhập viện do viêm phổi và những bệnh nhân này vẫn đang được giám sát chặt và chưa có trường hợp nào được được nhận là nhiễm virus cúm A/H5N1.

 

Tại Huế, trong tháng 11 có 4 trường hợp nhập viện do viêm phổi, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong nhưng mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này là âm tính với H5N1.

 

Ông Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới cho biết, có nhiều bệnh nhân viêm phổi có những diễn biến nhanh hơn bình thường và vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

 

Trước vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn chỉ đạo, các viện phải kiểm soát chặt các bệnh nhân nghi nhiễm. “Dù những bệnh nhân đó có âm tính với H5N1, nhưng có diễn tiến bệnh nhanh khác với bình thường vẫn phải quản lý chặt, vì rất có thể, bệnh viêm phổi đó là do một virus chưa xác định nguy hiểm hơn cả virus cúm A/H5N1 gây nên”, ông Huấn nói.

 

Hồng Hải - Mạnh Cường