1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Một người tử vong gần đường dây điện bị đứt

(Dân trí) - Một người đàn ông ở thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm được phát hiện đã tử vong gần đường dây điện bị đứt, cạnh đó, một con bò của gia đình nạn nhân cũng đã chết.

Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 15h ngày 2/11, tại thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Nạn nhân xấu số được xác định là ông Ngô Xuân Thắng (60 tuổi, trú tại thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm).

Đường dây điện bị đứt và khu vực ông Thắng tử vong.
Đường dây điện bị đứt và khu vực ông Thắng tử vong.

Theo một số người dân gần đấy cho biết: Buổi sáng cùng ngày, một số người thấy ông Thắng dắt bò ra cánh đồng thả rồi về nhà. Khoảng 11h thì thấy ông ra đồng tìm bò để dắt về nhưng không thấy ông Thắng trở về nhà. Đến 15h chiều một số người dân ra đồng thì phát hiện con bò nằm chết giữa cánh đồng, người dân liền chạy về báo với gia đình ông Thắng.

Khi nhận được tin báo, người nhà ông Thắng chạy ra thì tá hỏa khi thấy ông Thắng đã tử vong ngay cạnh chỗ con bò của gia đình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra người dân đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng Công an huyện Thanh Liêm đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc nêu trên.

Nguyên nhân ban đầu được xác nạn nhân thả bò ra cánh đồng để bò tự kiếm ăn không may gặp phải chỗ đường dây điện bị đứt nên con bò bị điện giật chết, sau đó ông thắng đi tìm bò thấy bò nằm chết ở giữa đồng liền chạy ra xem thì vướng phải dây điện.

Được biết đường dây điện bị đứt đã 2 đến 3 ngày nay nhưng vẫn chưa được nối lại. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thanh Tùng - Trần Lê