1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một ngày, 3 cảnh sát nhảy lên nắp capo xe vi phạm

(Dân trí) - Chỉ trong hơn 2 giờ đồng hồ, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra ba vụ việc cán bộ chức năng phải nhảy lên nắp capo để tránh mất mạng. Sự chống đối liều lĩnh nhưng lặp lại liên tục trong thời gian dài.

Vụ đầu tiên xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 4/6. Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, lúc này Lê Đình Thắng (SN 1987, ở xã Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hoá, tạm trú 18 thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm) điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 30F-1643 dừng xe ở cửa nhà số 14 Triệu Quốc Đạt để trả khách. Phát hiện hành vi phạm luật giao thông, đồng chí Hà Tiến Xuân - cảnh sát trật tự CA quận Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ phối hợp với Tổ liên ngành đến kiểm tra giấy tờ xe.

Thắng không chấp hành và lái xe đâm thẳng vào đồng chí Xuân đang đứng ở đầu xe, làm đồng chí Xuân phải nhảy lên xe bám vào cần gạt nước trước xe ôtô. Xe ôtô tiếp tục chạy khoảng 10 mét mới dừng lại. CA phường Trần Hưng Đạo đã tạm giữ đối tượng để xử lý.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác CA phường Gia Thụy làm nhiệm vụ tại khu vực Bến xe Gia Lâm phát hiện ôtô biển kiểm soát 30N-3792 do Nguyễn Đức Thành (SN 1970, trú tại 98 ngõ Văn Chương, quận Đống Đa) điều khiển, đỗ sai quy định dưới lòng đường Ngô Gia Khảm. Bị kiểm tra, Thành kiên quyết không xuất trình giấy tờ mà còn nhảy lên xe nổ máy, phóng xe lao thẳng vào người đồng chí Hoài - cán bộ CA phường Gia Thụy đang đứng trước đầu xe.

Thấy nguy hiểm đến tính mạng, cán bộ công an này nhảy lên bám vào thành xe, nhưng Thành vẫn tiếp tục phóng xe bỏ chạy khoảng 100 mét, lực lượng CS113 CA quận Long Biên hỗ trợ bắt giữ, lập hồ sơ xử lý.
 
Một ngày, 3 cảnh sát nhảy lên nắp capo xe vi phạm - 1
(Ảnh minh hoạ: Daotran)

Sau đó, khoảng 10h ngày 4/6, đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1982, ở xóm 2, Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định, tạm trú ở 661 Bạch Đằng) là lái xe taxi hãng Hùng Vương, lái xe ôtô biển kiểm soát 30A-5111 vi phạm luật giao thông tại phố Phan Chu Trinh. Khi bị tổ công tác CA phường Phan Chu Trinh kiểm tra giấy tờ xe, đối tượng Đức không chấp hành, lái xe đâm thẳng vào anh Chiến là tự quản của phường.

Rất may, anh Chiến đã bám vào trước xe ôtô. Đức tiếp tục lái xe chạy, đến cổng bệnh viện 108 thì bị Tổ công tác CA phường phối hợp với nhân dân bắt giữ. CA phường tạm giữ Chiến để xử lý.

Phúc Hưng