1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Một huyện đã bàn giao mặt bằng 100% cho dự án Vành đai 3 TPHCM

Tâm Linh

(Dân trí) - Ba địa phương ở TPHCM có đường Vành đai 3 đi qua đã bàn giao mặt bằng 70-90%, riêng huyện Hóc Môn đã đạt 100%.

Tính đến cuối ngày 27/6, theo báo cáo của Thường trực Ban chỉ huy dự án thành phần 2 đường Vành đai 3 TPHCM, tiến độ bàn giao mặt bằng của 4 địa phương tại TPHCM đã đạt 89,3% (hơn 366/410ha).

Tỷ lệ diện tích mặt bằng được bàn giao tại huyện Hóc Môn trong thời gian qua luôn đạt cao nhất và đã về đích tiến độ, đạt 100% với tổng cộng gần 99ha đất được thu hồi.

Tại địa bàn huyện Hóc Môn, trong thời gian qua các hộ dân đang tất bật dọn nhà, chuyển đồ để giao nhà đất cho dự án. Mỗi hộ được đền bù với số tiền từ 5 triệu đồng đến gần 40 triệu đồng mỗi m2 đất nông nghiệp hoặc đất thổ cư.

Một huyện đã bàn giao mặt bằng 100% cho dự án Vành đai 3 TPHCM - 1

Các hộ gia đình trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn chuyển đi nơi khác tái định cư hoặc lùi sâu vào phần đất còn lại bên trong để dành mặt bằng cho Vành đai 3 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tiếp đó lần lượt là huyện Bình Chánh 94,6%, huyện Củ Chi 88,5% và TP Thủ Đức 73,8%.

Trước đó, công tác giải ngân, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án thuộc 4 địa phương ở TPHCM được tiến hành song song, bắt đầu từ ngày 6/5.

Ngày 18/6, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM chính thức khởi công. Sau lễ khởi công, các địa phương tiếp tục triển khai thu hồi, đền bù cho hộ dân bị ảnh hưởng, bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư trong năm 2023.

Dự án đường Vành đai 3 đi qua TPHCM dài hơn 47km, ảnh hưởng gần 1.700 hộ dân (556 trường hợp ở TP Thủ Đức; 408 trường hợp huyện Củ Chi; huyện Bình Chánh 393 trường hợp và 332 trường hợp huyện Hóc Môn).

Không riêng TPHCM, các tỉnh có vành đai 3 đi qua gồm Đồng Nai, Bình Dương, Long An cũng đang gấp rút thu hồi, đền bù, bàn giao đất để đảm bảo khởi công đồng bộ toàn dự án trong tháng 6.

Một huyện đã bàn giao mặt bằng 100% cho dự án Vành đai 3 TPHCM - 2

Sơ đồ đường vành đai 3 TPHCM (Đồ họa: Ngà Trịnh).

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết, địa phương có mức giá bồi thường cao nhất so với 3 huyện đường vành đai 3 đi qua.

Đơn giá cao nhất là đất ở, hơn 73 triệu đồng/m2 mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Thạnh). Trong khi đó, giá đất nền rộng 30m mặt tiền ở khu tái định cư giá 55 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, giá bồi thường đất ở một số vị trí khác trên địa bàn là khoảng 33,2-69 triệu đồng/m2 trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình); 37,5-44,7 triệu đồng/m2 trên đường Trần Trọng Khiêm (phường Long Trường); 29,1-59,9 triệu đồng/m2 trên đường Tam Đa...