1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Một giám đốc chết trong tư thế treo cổ

(Dân trí) - Trong lúc chờ mãi không thấy ông Quýnh xuống ăn cơm, người thân đã lên phòng gọi không được nên phá cửa thì phát hiện ông Quýnh tử vong trong tư thế treo cổ.

Chiều 5/8, ông Đỗ Hồng Lam- phó trưởng Công an huyện Ia Grai, Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tử tử.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều tối ngày 4/8, gia đình ông Nguyễn Đức Quýnh (SN 1953, trú tại tổ 2, thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Ia Grai) không thấy ông này xuống ăn cơm nên đã lên phòng gọi. Thấy mãi mà ông này không mở cửa nên người nhà phá cửa thì phát hiện ông Quýnh đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Gia đình tổ chức mai táng cho ông Quýnh
Gia đình tổ chức mai táng cho ông Quýnh

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy ông Quýnh chết do nghẽn hô hấp. Sau khi hoàn thành các thủ tục, cơ quan Công an đã bàn giao thi thể người đã khuất cho gia đình mai táng.

Được biết, ông Quýnh đang chờ quyết định nghỉ hưu và đang trong quá trình bàn giao công việc cho người khác. Dư luận địa phương luôn ồn ào với thông tin ông Quýnh tự tử vì đang bị cơ quan công an “sờ gáy” vụ tham nhũng hơn chục tỷ đồng tại công ty.

Hiện cơ quan công an huyện Ia Grai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Thiên Thư