1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Một công nhân bị điện giật treo trên cao

(Dân trí) - Trong lúc trèo lên trụ điện cao 4m để giăng cáp, một công nhân của Công ty Viễn thông Long Hải đã bị điện giật treo lơ lửng.

Một công nhân bị điện giật treo trên cao   - 1

Công nhân Hoàng Minh Tuấn đang được sơ cứu sau khi tiếp đất.

 

Khoảng 10h15 sáng nay (18/4), 3 công nhân của Công ty Viễn thông Long Hải gồm: Hoàng Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và Trần Trọng Nhân, Nguyễn Quỳnh Lâm tiến hành thi công kéo cáp tại khu vực Hồ Con Rùa (đường Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TPHCM).

 

Tuấn được phân công trèo lên trụ điện hạ thế cao 4m để kéo cáp. Còn Nhân và Lâm ở dưới. Trong lúc giăng cáp, Tuấn đã bị điện giật treo lơ lửng.

 

Nhân, Lâm ở dưới thấy vậy liền gọi điện lực ngắt nguồn rồi cùng leo lên dìu Tuấn xuống đất an toàn. Lúc này, một xe chở đoàn bác sĩ nước ngoài đi ngang qua. Thấy vậy, các bác sĩ liền xuống xe, thực hiện công tác sơ cứu ban đầu rồi đưa Tuấn đến bệnh viện cấp cứu trước khi cảnh sát tuần tra giao thông, lực lượng cứu hộ cứu nạn và công an phường đến.

 

Ông Nguyễn văn Hảo - Phó Giám đốc điện lực TPHCM cho biết, nhóm công nhân của công ty Viễn thông Long Hải đã tự ý giăng cáp mà không thông qua đơn vị quản lý điện lực. Các công nhân trên khai nhận, họ được thuê kéo cáp cho phía Viettel. Phía Viettel trong lúc gắn cáp đã không thông báo với điện lực mà tự ý thi công.

 

Trước đây, một đơn vị thi công cho Viettel khi tiến hành mắc dây không phép tại đường Trần Hưng Đạo, Q.1 làm 1 công nhân cũng bị điện giật dính vào trụ điện.

 

Công Quang