1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Một chiến sỹ bộ đội biên phòng bị đẩy rơi xuống biển

(Dân trí) - Nguồn tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa: một chiến sỹ thuộc Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh trong lúc làm nhiệm vụ đã bị ngư dân đánh bắt cá trái phép đẩy rơi xuống biển.

Vụ việc trên xảy ra khoảng 6h30 phút ngày 6/11/2010. Vào thời điểm trên, các chiến sỹ thuộc Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển thuộc khu vực Đông Bắc đảo Mê và Đông Nam đảo Nẹ, đã phát hiện 4 tàu đánh cá của ngư dân không có biển kiểm soát.

Ngay sau đó các chiến sỹ Hải đội 2 đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trên 4 tàu đánh cá có 8 thuyền viên đang sử dụng xung kích điện đánh bắt hải sản tại khu vực trên.

Chủ của 4 tàu đánh cá trên là các ông Nguyễn Văn Long (55 tuổi), Nguyễn Văn Quyết (32 tuổi), Nguyễn Văn Nguyên (44 tuổi), Nguyễn Văn Huy (45 tuổi), đều trú tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Qua kiểm tra các chiến sỹ biên phòng đã thu giữ 4 bộ xung kích điện, 200m dây điện của các tàu cá sử dụng đánh bắt hải sản trái phép.

Tuy nhiên, trong khi Tổ tuần tra kiểm soát của Hải đội 2 do Đại úy Nguyễn Hữu Thanh làm Tổ trưởng đang tiến hành kiểm tra phương tiện của ông Nguyễn Văn Huy, thì Nguyễn Văn Nam (24 tuổi) là con trai ông Huy đã có hành động chống trả lại. Huy đã đẩy khiến Đại úy Thanh rơi xuống biển và bị thương.

Vụ việc đang được Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hoá lập hồ sơ xử lý.

Duy Tuyên