1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Trung nóng cục bộ, miền Nam mưa nhiều

(Dân trí) - Hôm nay 8/5, do không khí lạnh suy yếu, áp thấp nóng phía tây phát triển đã kéo nhiệt độ tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ tăng thêm khoảng 2 độ C, một số nơi thuộc miền núi miền Trung còn xuất hiện nắng nóng cục bộ. Tại miền Nam, mưa quay trở lại.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TƯ, hôm nay nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế sẽ lên tới 33 - 36 độ C; phía tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Hà Nội, sau hai ngày mát mẻ, thậm chí hơi se lạnh do chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, thời tiết hôm nay cũng trở lại ngưỡng dưới nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34 độ C.

Áp thấp nóng phía tây mở rộng phạm vi ảnh hưởng, cùng với nó là hiệu ứng phơn nên tâm điểm của ngày nắng nóng hôm nay là các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ở một số địa phương miền núi, nắng nóng gay gắt còn có thể vượt ngưỡng 36 độ C.

Trái ngược với kiểu thời tiết trên, gió mùa tây nam cấp 2 - 3 khi kết hợp với rãnh thời tiết xấu đi qua Nam Trung Bộ đã đem mưa nhiều về cho các tỉnh từ Nam Trung Bộ trở vào Nam Bộ.

Hôm qua, ở một số tỉnh như: Đắc Nông, Bình Phước, Bình Dương, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được từ 30 - 60mm; tại Sài Gòn, khi mưa về còn có thêm giông và sét mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TƯ cho biết thêm, hiện ở ngoài khơi phía đông nam Philippines đang tồn tại một vùng áp thấp nhiệt đới. Tuy ít có khả năng đi vào biển đông nước ta, nhưng nó lại hút gió khiến gió mùa tây năm hoạt động ngày càng mạnh thêm và miền Nam mưa sẽ còn tăng vào những ngày tới.

An Hạ