1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Miền Trung “bão” giá rau xanh

(Dân trí) - Liên tục mưa lũ kéo dài khiến cho nhiều địa phương miền Trung như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi… lâm vào cảnh bị ngập chìm trong nước. Vì vậy, nguồn rau xanh cung cấp ở đây trở nên khan hiếm và đắt đỏ.

Tại Đà Nẵng, giá rau tăng hiện đang tăng mạnh, nhiều loại rau xanh tăng cao gấp hai lần so với tháng trước.

Theo khảo sát của PV Dân trí tại các chợ lớn trên địa bàn thành phố như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa... một bó rau muống hiện có giá tới 5.000 đồng, tăng 2.500 đồng so với đầu tháng; bắp cải tăng từ 7.000 lên 11.000 - 12.000 đồng/kg; rau cải xanh, rau mùng tơi 4.000 đồng/bó, tăng 2.000 đồng; cà rốt Đà Lạt 12.000 đồng/kg; cà chua 9.000 đồng/kg riêng giá trái thơm (dứa) do lượng hàng về giảm nên đã tăng 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Các chủ hàng rau cho biết, giá rau xanh tăng mạnh là do mưa lớn trong những ngày qua đã khiến cho nhiều vùng trồng rau xanh trên địa bàn thành phố bị hư hỏng. Mặt khác đầu mối cung cấp rau xanh cho thành phố Đà Nẵng chủ yếu từ tỉnh Quảng Nam nhưng sau 2 đợt lũ lụt vừa qua cũng đã làm các vùng rau xanh của tỉnh này bị hư hỏng.

Một nguyên nhân khác khiến giá rau xanh tăng là số lượng rau xanh ngoại tỉnh nhập về chợ đầu mối Hoà Cường hiện cũng giảm so với thời gian trước các đợt mưa lũ này. Một cán bộ Chi cục thị trường TP Đà Nẵng cho biết, sở dĩ tại thời điểm hiện nay, giá rau xanh tăng mạnh chính là do đợt mưa lũ kéo dài.

Tại các xã Quảng An và xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) đất đai có lượng phù sa phong phú, màu mỡ - nơi “rốn” rau xanh cung cấp cho TP Huế và vùng phụ cận, tuy nhiên mới chỉ hai lần lũ lụt liên tiếp nên giờ rau cũng không có mà ăn còn nói chi đến chuyện đem bán.

Ông Nguyễn Văn Bá, một nông dân chuyên trồng rau thôn Tây Ba, xã Quảng Thành cho biết: “Năm nay thu hoạch sớm nhưng đợi mãi không thấy lũ như mọi năm nên chúng tôi rủ nhau gieo tiếp rau cải thìa (chỉ 15 ngày thu hoạch). Trong khi rau chưa kịp lớn lũ đã về thế là mấy trắng”. Chỉ tính riêng xã Quảng Thành diện tích rau mất trắng khoảng 4 ha.

Tâm điểm vùng trồng rau cung cấp cho toàn TP Đà Nẵng là huyện Hoà Vang và Quảng Điền, thế nhưng đây lại là 2 địa bàn lụt lớn nhất, TP Đà Nẵng và Huế lại rơi vào tình trạng thiếu rau.

Không riêng gì Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế, các tỉnh miền trung từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang trong giai đoạn khan hiếm rau. Tại các chợ tuy vẫn có rau xanh bày bán nhưng giá quá đắt nên người lao động có thu nhập thấp không dám mua rau để ăn. Nguồn cung cấp rau chủ yếu từ các vùng nông thôn các tỉnh bị lũ lụt nên tình trạng thiếu rau xanh còn kéo dài, chứ không chỉ ngày một ngày hai.

Minh San